Đại hội công đoàn cơ sở Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (nhiệm kỳ 2012- 2015)

09:11, 29/11/2012
.

(QNĐT)- Chiều 29/11, Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức đại hội công đoàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2015).
 
Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong nhiệm kỳ 2010-2012 nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, 16 công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn với gần 2.000 đoàn viên công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn, đặc biệt là tập hợp đoàn viên công đoàn cùng ra sức đảm bảo hoạt động vận hành, sản xuất ổn định của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Công đoàn công ty cũng chủ động phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn.

 

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.
 
Tiêu biểu là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tối ưu hoá sản xuất; cao trào thi đua 62 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ nhất vào năm 2011; Phong trào thi đua “Người lao động giỏi”, phong trào “Xây dựng Container - Nơi làm việc xanh - sạch - đẹp tại các khu vực sản xuất trong Nhà máy”; Phong trào “Xây dựng hình ảnh cán bộ công nhân viên BSR thanh lịch, ứng xử văn hoá và có tác phong làm việc chuyên nghiệp nơi công sở”.
 
Công tác từ thiện, an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa là một trong những hoạt động tích cực, thường xuyên của Công đoàn Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Đặc biệt, công đoàn cũng tổ chức cho công nhân viên viên chức tham gia nghiên cứu, học tập các Nghị quyết trung ương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
 
Trong 2 năm qua, đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được Tập đoàn Dầu khí biểu dương, khen thưởng. Công đoàn Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đạt danh hiệu tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc – là công đoàn luôn bảo vệ tốt quyền lợi chính đáng cho người lao động.
 
Nhiệm kỳ 2012-2015, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn  tiếp tục ra sức phấn đấu để 40% cán bộ công nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 80% cán bộ công nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 40% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 80% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, giữ vững là Công đoàn vững mạnh xuất sắc góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hoạt động vận hành an toàn, hiệu quả, chất lượng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
         
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới 2012-2015 với 15 người, bà Khuất Thị Lê  tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đại hội cũng đã bầu ra 7 đại biểu chính thức dự đại hội Công đoàn ngành dầu khí Việt Nam.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.