Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ năm học mới

02:08, 28/08/2012
.

(QNĐT)- Sáng 28/8, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012- 2013 và sơ kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích tham dự hội nghị. 

 

Năm học 2011-2012, ngành giáo dục đào tạo Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, bậc học. Hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. 
 
Trong năm học, ngành đã huy động 99,9% số trẻ em 6 tuổi đi học lớp 1; số trẻ em ở độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt tỷ lệ 98%; huy động học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6 đạt tỷ lệ 99,6%. Học sinh tốt nghiệp THCS hệ phổ thông và bổ túc THCS đạt tỷ lệ 99% (tăng 0,3%). 
 
Ngành đã tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Kết quả có 671 học sinh đạt giải và 261 giáo viên được công nhận GVDG cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tích cực THCS đạt được kết quả với 92 giáo viên đạt giải.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Huân chương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Trường TH Nghĩa Chánh và THPT Số 2 Mộ Đức.
 
Năm học 2012-2013, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” trong các hoạt động và học tập của học sinh, sinh viên. 
 
Triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt trong năm học này ngành giáo dục tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm. Tiếp tục khắc phục bệnh thành tích gắn với cuộc vận động “2 không”.
 
Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục TH và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. 
 
Thực hiện nhiều cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền. Tập trung đầu tư cho phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, các trường phổ thông vùng dân tộc để nâng cao chất lượng dạy học, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Nhân dịp này, Sở GD&ĐT đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Trường TH Nghĩa Chánh và THPT Số 2 Mộ Đức; trao danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc cho cô giáo Phan Thị Ngọc Diệp, Trường TH Trần Hưng Đạo và Trần Thị Như Uyên, Trường TH Trần Phú.
 
Sở GD&ĐT cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mầm non 2/9, Trường TH Di Lăng Số 2 (Sơn Hà), Trường THPT Bình Sơn và 3 cá nhân là: Vương Thị Dung- Trường TH Di Lăng Số 2, Nguyễn Thị Xuân Phương- THPT Trà Bồng và Trần Hữu Tháp- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. Đồng thời, nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
 
Ái Kiều

.