Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố

02:02, 05/02/2012
.

Các bạn trẻ Hà Thành rất thích thú với việc ngắm nhìn những tấm biển tên đường, phố được làm mới bằng dòng chú giải tiểu sử, công trạng của các danh nhân lịch sử.

Nhiều ngày nay, hàng loạt biển tên đường trên các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội được bổ sung thêm phần chú giải tiểu sử, công trạng của các danh nhân, anh hùng dân tộc đã giúp người dân Thủ đô có thêm cơ hội hiểu về lịch sử dân tộc.

Những con phố tại Hà Nội như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, Ngô Quyền, Bà Triệu, Quang Trung, Trần Nguyên Hãn, Phan Bội Châu… dường như có thêm một “bộ mặt” mới, thu hút sự chú ý của giới trẻ Hà Thành nán lại ngắm nhìn.

 

Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
Các bạn trẻ phải nán lại trước mỗi tên đường, phố có thêm chú giải
(Ảnh: Phạm Thịnh)


Hai nữ sinh trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận xét: “Chúng em thường xuyên đi bộ từ trường về nhà nên việc có thêm những biển phụ chú giải công trạng, tiểu sử của các anh hùng lịch sử trên các tấm biển đường cũng khiến đoạn phố trở nên đẹp và sinh động hơn”. Hai nữ sinh này cũng cho biết, cách viết tóm tắt về tiểu sử các danh nhân này cũng không quá dàn trải khiến cho việc tiếp thu kiến thức lịch sử một cách nhẹ nhàng, dễ vào.

Trong khi đó, cô Hoàng Anh (thạc sĩ  lịch sử, giáo viên dạy kỹ năng sống) cũng chia sẻ: “Việc bố trí các tấm biển tại những vị trí thuận tiện sẽ giúp các em học sinh và các du khách dễ dàng trong việc quan sát. Việc giáo dục kiến thức lịch sử, lòng tự hào dân tộc qua những tấm biển đường là cách làm hay mà nhiều nước đã thực hiện”.

 

Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
Biển được thiết kế 2 mặt với chữ to, rõ ràng, ngắn gọn
Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
Vị trí đặt biển thuận lợi cho người dân quan sát


Những tấm biển này được thiết kế 2 mặt với chữ viết rõ ràng bằng tiếng Việt rất dễ để quan sát. Được biết, đề án gắn biển phụ đề chú thích cho các đường phố Hà thành được khởi động từ năm 2010 – nhân dịp Thăng Long – Hà Nội ngàn năm tuổi.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đang thí điểm lắp đặt biển có chỉ dẫn thông tin ở 10 tuyến phố tại trung tâm quận Hoàn Kiểm để lấy ý kiến người dân. Đây là lần đầu tiên ở Hà Nội, việc gắn thêm biển chú thích được thực hiện trong khi việc làm này đã được thực hiện từ lâu ở các thành phố lớn trên thế giới.

Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
 
Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
Thu hút ánh mắt của các bạn trẻ

Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
Những bài học lịch sử được truyền đạt một cách nhẹ nhàng
Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
 
Giới trẻ Hà Nội thích thú học lịch sử trên biển tên phố
Một cách tiếp thị hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Theo VTC News
 


.