Tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ trong năm học mới

09:08, 10/08/2011
.

(QNĐT)- Sáng ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011; triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích dự hội nghị.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi: Năm học 2010-2011, chất lượng giáo dục tỉnh nhà tiếp tục được nâng lên. Nhiều giải pháp nâng cao cao chất lượng giáo dục đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, bậc học.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Quảng Ngãi là 97,87%, trong đó tỷ lệ học sinh tốt nghiệp khá giỏi là 1,54 %. Con số này đã tăng lên đáng kể so với năm học 2009-2010.

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục cũng đã thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 20/214 trường mầm non, 115/224 trường tiểu học và 82/204 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Có 184/184 xã, phường, thị trấn, 14/14 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (tăng 8 xã, 2 huyện so với kết thúc năm học 2009-2010).

Ngoài ra, ngành giáo dục Quảng Ngãi đã tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kếm và học sinh bỏ học so với năm học 2009-2010.

Hội nghị  cũng đã triển khai nhiệm vụ năm học mới 2011-2012, với chủ đề “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhiệm vụ trọng điểm trong năm học tới là nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục từ bậc giáo dục mầm non đến bậc THPT; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không” do Bộ GD-ĐT phát động; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Tại Hội nghị, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cũng đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh: Năm học 2011- 2012 là năm học mà ngành giáo dục tiếp tục xác định là năm học đổi mới trong giáo dục. Vì vậy, việc đổi mới phải được thực hiện đồng thời cả về nội dung, chuyên môn và hoạt động quản lý, phong cách lãnh đạo, làm việc tại các cơ quan quản lý. Đồng chí hy vọng trong năm học đến, ngành Giáo dục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Sở GD-ĐT đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Phòng GD-ĐT huyện Nghĩa Hành đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra một số cá nhân và tập thể trong ngành cũng được tặng bằng khen và cờ thi đua.

Thanh Phương
 

.