Tây Trà: 57 học sinh vùng lòng hồ Nước Trong chưa có trường để học

10:08, 16/08/2011
.

(QNĐT)- Sáng ngày 15/8, trên 6.000 học sinh ở huyện miền núi Tây Trà đã bước vào năm học mới. Thế nhưng nhiều em học sinh ở vùng ngập nước hồ chứa nước Nước Trong vẫn chưa có trường để học.
 

Tại thôn Tre xã Trà Thọ, có hàng trăm hộ dân phải di dời vì hồ Nước Trong đã ngăn dòng. Cùng với nỗi khổ về nơi ăn chốn ở chưa ổn định, nhiều con em của các gia đình này cũng đang lao đao vì năm học mới đã bắt đầu nhưng vẫn chưa có trường để học.
 
(QNĐT)- Sáng ngày 15/8, trên 6.000 học sinh ở huyện miền núi Tây Trà đã bước vào năm học mới. Thế nhưng nhiều em học sinh ở vùng ngập nước hồ chứa nước Nước Trong vẫn chưa có trường để học.
Ngôi trường tạm vừa mới được dựng lên.

Ngôi trường tạm được dựng lên tại các khu tạm cư chỉ có vài tấm tôn và một số bàn ghế, chưa một phòng học nào hoàn thành trước ngày 15/8.

Trong khi chính quyền xã lo dựng trường tạm, thì các thầy cô giáo đang đi tìm học sinh của mình, vì các hộ dân di dời nhiều nơi, không tập trung, có nơi cách xa trường tạm trên 10km. Theo giáo viên tại đây cho biết thì có khoảng 37 em lớp  tiểu học và 20 em bước vào mẫu giáo nhưng hiện vẫn chưa có trường để học.

Không những học sinh gặp khó khăn, mà 4 giáo viên tập trung ở thôn này cũng vất vả không kém. Các cô phải nhờ người làm nhà tạm để ở, cuộc sống thiếu thốn đủ bề.

Cô giáo  Hồ Thi Tuyết Sương- giáo viên tiểu học Trà Thọ tâm sự: “Cảnh nhà tạm quá khó, không có bàn soạn giáo án, không có nơi ngủ, rất khó khăn trong năm học mới, bọn em chưa biết phải làm sao”.

Đã đến ngày tựu trường nhưng còn đó những học sinh chưa có lớp học, thầy cô giáo không có nơi cư trú, chính quyền các cấp cần có hướng khắc phục kịp thời, để việc học của các em không bị trở ngại.

Đình Long

.