Học sinh nghèo có thể được hỗ trợ 622.000 đồng/tháng

09:04, 11/04/2011
.

(QNĐT)- Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Theo dự thảo, có năm đối tượng được hỗ trợ: Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi và vùng sâu, hải đảo; người mồ côi không nơi nương tựa; người tàn tật có khó khăn về kinh tế; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập.
 
Dự thảo cũng quy định nếu học sinh tự ý thôi học hoặc vi phạm kỷ luật buộc thôi học, phải bồi hoàn toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận; nếu học sinh lưu ban thì chỉ được hưởng 50% mức trợ cấp và nếu tiếp tục lưu ban năm thứ hai thì chỉ được hưởng 30% mức trợ cấp…
 
Theo đó, những đối tượng trên có thể được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng bằng 65% so với mức lương tối thiểu, tương đương 622.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu từ ngày 1-5 là 830.000 đồng/tháng).

PV

.