Trên 2 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn học tập

03:03, 10/03/2011
.

(QNĐT)- Sáng 10/3, Chính phủ đã có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV).
 
Theo Ngân hàng chính sách xã hội, sau 3 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số vốn cho HSSV vay trong 3 năm qua là 27.049 tỷ đồng, tổng dư nợ là 26.052 tỷ đồng với trên 2 triệu HSSV được vay vốn.
 
Trong đó, dự nợ đối với sinh viên đại học là 11.536 tỷ đồng; sinh viên cao đẳng là trên 7.000 tỷ đồng, sinh viên trung cấp là 4.801 tỷ đồng; HSSV học nghề là 2.410 tỷ đồng; đối tượng hộ nghèo là 7.186 tỷ đồng; hộ cận nghèo là 9.966 tỷ đồng; đối tượng khó khăn về tài chính là 8.838 tỷ đồng; đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc diện mồ côi là 60,7 tỷ đồng…
 
Quang cảnh tại buổi họp trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh tại buổi họp trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi.
 
Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp với mốt số ngân hàng tổ chức phát hành thẻ ATM mang tên “sinh viên lập nghiệp” và đã phát hành được 538.753 thẻ ATM (chiếm 27%).
 
Riêng đối với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi, tính đến hết năm 2010, tổng dư nợ là 408 tỷ đồng với 32.963 học sinh, sinh viên. Trong đó dư nợ với HSSV đại học và cao đẳng là 343 tỷ đồng; dư nợ với HSSV trung cấp là trên 50 tỷ đồng và dư nợ đối với HSSV học nghề là 4,3 tỷ đồng.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cho HSSV vay vốn thì công tác thu hồi vốn cũng gặp không ít khó khăn, bởi nhiều HSSV sau khi ra trường vẫn chưa có việc làm; nhiều sinh viên chưa ý thức về việc sử dụng vốn vay và trách nhiệm hoàn trả nợ cùng gia đình…
 
Để đảm bảo nhu cầu cho vay đến hết năm 2012 ổn định từ 46.000-50.000 tỷ đồng, từ năm 2013, Ngân hàng chính sách xã hội sẽ thu nợ để cho vay quay vòng đối với hệ HSSV tiếp theo. Dự kiến, tổng số vốn để giải ngân trong 3 năm tiếp theo là 24.000 tỷ đồng.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.