Thêm hơn 55.000 phòng học, 330.000 chỗ ở cho sinh viên

09:03, 16/03/2011
.

Thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 55.372, số nhà công vụ đã và chuẩn bị khánh thành là 21.435.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp - Ảnh Chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp - Ảnh Chinhphu.vn
Chiều 15/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nghe các Bộ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, Chương trình phát triển nhà ở cho sinh viên.

* 55.372 phòng học mới

Về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án là 18.582 tỷ đồng,. Tính đến nay, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã giao cho địa  phương là 15.346,6 tỷ đồng, đạt 89,6% kế hoạch toàn giai đoạn.

Bên cạnh nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa đạt 5.724 tỷ đồng. Có 15 tỉnh huy động được nguồn vốn của địa phương đạt kết quả cao. 4 địa phương huy động nguồn vốn xã hội hóa tốt nhưng cũng còn có 14 địa phương bố trí nguồn vốn cho Đề án này còn thấp.

Về kết quả thực hiện Đề án, kế hoạch xây dựng phòng học là 83.519 phòng, trong đó số phòng đã triển khai xây dựng là 75.932 phòng chiếm tỷ lệ 53,44% kế hoạch cả gia đoạn; số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 55.372 phòng, đạt 66,3%, số phòng học đang xây dựng là 20.560 phòng, chiếm 24,6%; số phòng học chưa triển khai còn 7.587 phòng, chiếm 9,1%.

Kế hoạch xây dựng nhà công vụ cho giáo viên là 24.186 phòng, số nhà công vụ đã và chuẩn bị khánh thành là 21.435 phòng.

Đánh giá chung về các công trình xây dựng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết đa số chất lượng các phòng học và nhà công vụ được đánh giá là đạt tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Xây dựng, tạo điều kiện cho các trường xóa bỏ tình trạng học 3 ca, nhà tranh tre, nứa lá, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và hòan thiện dần mạng lưới trường học ở các địa phương.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ, ở đâu đó còn xuất hiện tâm lý trông chờ, ỷ lại, khoán trắng vào ngân sách Trung ương. Do đó, cần nêu cao trách nhiệm của các địa phương trong nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó việc xây nhà công vụ và kiên cố hóa trường lớp là nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ GDĐT sớm có văn bản chỉ đạo các địa phương phối hợp với trung ương tốt hơn nữa, đặc biệt là các địa phương có vốn đối ứng thấp.

Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2011, xem xét mở ra hướng hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các công trình còn thiếu vốn, như  hỗ trợ phần lãi suất ngân hàng cho các doanh nghiệp.

* 330.000 chỗ ở mới cho sinh viên

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng ký túc xá (KTX) cho sinh viên, theo phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phân bổ 7.500 tỷ đồng, thấp hơn 500 tỷ đồng so với số vốn đã được Quốc hội thông qua cho Chương trình là 8.000 tỷ đồng.

Đã có 94 dự án nhà ở sinh viên tại 28 tỉnh, thành phố và hai Bộ Công an, Quốc phòng với tổng số khối nhà được triển khai xây dựng là 251 khối nhà (53 khối cao trên 10 tầng, 33 khối từ 7-10 tầng và 165 khối cao dưới 7 tầng).

Trong đó, có 23 dự án tập trung theo cụm trường và được phân bổ 50,12% tổng số vốn. Các công trình KTX đã đưa vào sử dụng đáp ứng chỗ ở cho 120.000 sinh viên, dự kiến từ nay đến cuối năm 2011 sẽ có thêm 125 khối nhà được đưa vào sử dụng, đáp ứng cho 210.000 sinh viên, nâng tổng số sinh viên có chỗ ở mới là 330.000 sinh viên.

“Từ nay đến 2015, Bộ Xây dựng sẽ bố trí thêm khoảng 1,2 triệu chỗ ở cho sinh viên”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định.

Trong quá trình giám sát các dự án, Bộ Xây dựng cho rằng các chủ đầu tư thực hiện khá tốt các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, chất lượng các công trình xây dựng nhà ở sinh viên về cơ bản đảm bảo quy chuẩn, chất lượng.

Bộ Xây dựng cho rằng, từ việc triển khai các chính sách đến việc hình thành các khu KTX sinh viên khang trang, hiện đại trong thời gian gần 2 năm trên toàn quốc đã thể hiện sự quyết tâm rất cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị, tháng 8/2011, sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết về 2 Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên và xây dựng KTX cho sinh viên.

Tháng 6/2011, Bộ GDĐT cần tổ chức sơ kết mô hình quản lý KTX trên toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tất cả các mô hình KTX cho sinh viên.
 
Theo Chinhphu.vn

.