Quảng Ngãi: Gần 100 lao động có thể bị lỡ cơ hội đi XKLĐ

09:08, 20/08/2010
.

 


(QNĐT)- Tất cả mọi thủ tục đã hoàn tất và chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là phải lên máy bay, thế nhưng gần 100 lao động người thiểu số ở các huyện miền Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ bị mất cơ hội đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

 Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Khắc Chỉnh, PGĐ TTGTVL-Sở LĐ-TB&XH tỉnh, một trong những đơn vị đầu mối của tỉnh thực hiện chương trình này không khỏi lo lắng: Theo kế hoạch thì từ nay đến cuối tháng 8 này, toàn tỉnh có gần 100 lao động sẽ lên máy bay để đi XKLĐ tại Malaysia.

Riêng đợt ngày 27/8, sẽ có khoảng 75 lao động đi trước, trong đó đông nhất là huyện Ba Tơ với 30 lao động.

Tuy nhiên đến thời điểm này do khoản kinh phí mà mỗi lao động vay là 23,9 triệu đồng/người, để trang trải chi phí cho việc xuất cảnh từ T.Ư vẫn chưa rót về, nên ngân hàng không thể làm thủ tục cho vay, dẫn đến số lao động trên có nguy cơ  bị lở chuyến bay.

Và một khi đã trễ thì toàn bộ số lao động trên phải làm lại giấy tờ và chờ ít nhất là 1,5 tháng nữa mới đi được. Điều đáng lo ngại hơn là do sự chậm trễ này, nên số lao động trên có thể bị phía đối tác nước ngoài huỷ hợp đồng.

                             Công Hoàng

.