Trường THPT Lê Trung Đình và THPT Chuyên Lê Khiết: Tổng kết năm học 2009-2010

08:05, 26/05/2010
.

(QNĐT)- Sáng 25/5, Trường THPT Lê Trung Đình đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2009-2010. Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao phần thưởng cho các em có thành tích cao trong học tập.
 
Ngay vào đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch, chương trình nội dung hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, hàng tháng tổ chức kiểm tra nội bộ... Nhờ vậy, trong năm học 2009-2010, Trường THPT Lê Trung Đình đã được nhiều kết quả cao trong công tác dạy và học.
 
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn trao phần thưởng cho các em học sinh giỏi cấp tỉnh

Năm học 2009-2010, Trường THPT Lê Trung Đình có 1.857 học sinh, chia thành 39 lớp, trong đó có 13 lớp 12, 15 lớp 11 và 11 lớp 10. Về kết quả hạnh kiểm, toàn trường có 89% học sinh có đạo đức khá tốt, 7 tập thể lớp đạt tiên tiến và xuất sắc.
 
Về học tập, toàn trường có 314 học sinh tiên tiến, 605/606 học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp, trên 87% học sinh khối 10, 11 lên thẳng. 53 học sinh giỏi cấp trường và 5 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Như vậy trong 9 năm liền, trường đều có học sinh giỏi cấp tỉnh. 
 
* Chiều ngày 25/5, Trường THPT chuyên Lê Khiết cũng đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2009- 2010. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn đã đến dự.  
 
Năm học 2009- 2010, Trường THPT Chuyên Lê Khiết tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng trong công tác dạy và học. 
 
Phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã phát huy tác dụng trong việc tạo ra môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả; phát huy được tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội.
 
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn trao phần thưởng cho các em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
 
Kết thúc năm học 2009- 2010, toàn trường có 1.198 học sinh khá (chiếm 92,9%), 459 học sinh xếp loại giỏi (chiếm 7,1%), 92 học sinh xếp loại trung hình (7,1%), không có học sinh yếu, kém.
 
Cũng trong năm học này, toàn trường có 13 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 76 học sinh giỏi cấp tỉnh lớp cuối cấp; 39 học sinh đạt giải máy tính cầm tay cấp tỉnh, 7 học sinh đạt giải khu vực miền Trung- Tây Nguyên và 27 học sinh đạt huy chương trong kỳ thi Olimpic truyền thống 30/4/2010 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.