Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền

02:03, 22/03/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong giai đoạn 2015 - 2019, các cấp chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức đã phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01 của Chính phủ.
Huyện Mộ Đức có 5 xã giáp biển. Những năm qua, chính quyền các địa phương cùng với Đồn Biên phòng Đức Minh đã có nhiều hoạt động, chương trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản, bằng cách lồng ghép với các chương trình vận động quần chúng của BĐBP hỗ trợ an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  
 
UBND huyện Mộ Đức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới biển.   Ảnh: X.THIÊN
UBND huyện Mộ Đức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới biển. Ảnh: X.THIÊN
 
Trong giai đoạn 2015 - 2019, Đồn Biên phòng Đức Minh đã tổ chức 45 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THCS và tiểu học trên địa bàn 5 xã biển của huyện. Bên cạnh đó, đơn vị còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động 15 học sinh bỏ học quay lại trường; vận động kinh phí hỗ trợ 100 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng 25 xe lăn cho người khuyết tật, trao 250 suất học bổng và 20 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách...
 
Ngoài ra, BĐBP cùng với hệ thống chính trị ở địa phương còn thực hiện các nhiệm vụ tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Các địa phương đã thành lập và duy trì hoạt động của 25 tổ tự quản an ninh trật tự, 4 tổ tàu thuyền an toàn. Các tổ tàu thuyền an toàn luôn bảo vệ, giúp đỡ nhau trong hoạt động khai thác thuỷ sản; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...
 
Các tổ tự quản và tổ đánh bắt an toàn ở địa phương sau khi được thành lập đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Minh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lợi Lê Văn Tiến cho biết: Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên biển, các lực lượng ở địa phương cùng phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Minh đã tổ chức 35 lượt phương tiện/175 lượt người tham gia đẩy đuổi, vây bắt các tàu giã cào hoạt động sai tuyến trên vùng biển của xã; xử lý 11 lượt phương tiện dùng xung điện và 2 đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt thuỷ sản.
 
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Minh, Trung tá Cao Chánh Vỹ cho hay: Thời gian qua, các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới biển của huyện đã vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng hơi và 5 súng tự chế, xử lý 6 vụ đánh nhau, 5 vụ cố ý gây thương tích, 7 vụ trộm cắp tài sản. Bắt và xử lý 4 vụ/4 đối tượng liên quan đến pháo nổ; 11 phương tiện giã cào hoạt động sai tuyến; 6 vụ/6 đối tượng tàng trữ trái phép thuốc lá nhập lậu; 3 vụ/7 đối tượng sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản ven bờ... góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân, thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị 01, ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Đức Minh và các ban, ngành, UBND các xã ven biển đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của quần chúng nhân dân; duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn biên giới biển. Việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới biển đã tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể địa phương trong việc xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
 
X.THIÊN
 
 
 

.