Lực lượng vũ trang TP.Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động gắn kết quân – dân

02:12, 16/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, thời gian qua, LLVT TP.Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Những ngày qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, hội, đoàn viên, học sinh, nhân dân và LLVT thành phố về truyền thống bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.  
 
Hội CCB và Ban CHQS TP.Quảng Ngãi bàn giao nhà đồng đội cho ông Ngô Văn Kiệt, ở thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi).
Hội CCB và Ban CHQS TP.Quảng Ngãi bàn giao nhà đồng đội cho ông Ngô Văn Kiệt, ở thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi).
Cùng với đó, Ban CHQS thành phố đã tổ chức trao 2 con bò giống sinh sản cho 2 gia đình dân quân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Nghĩa Hà và Tịnh Hòa, trị giá 15 triệu đồng/con; thăm, tặng 1 máy cưa, 32 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, nghèo tại thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà), trị giá 17 triệu đồng. Ngoài ra, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi còn phối hợp với Hội CCB thành phố hỗ trợ 55 triệu đồng xây dựng nhà đồng đội cho 1 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tịnh Thiện.
 
Hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi cũng đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với các nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Đặc biệt, mới đây, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Giải bóng chuyền quân - dân lần thứ II - năm 2019, với sự tham gia của 23 đội bóng đến từ 23 xã, phường.
 
Song song với việc tham gia giải thể thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, LLVT TP.Quảng Ngãi cũng đang phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thành phố chuẩn bị tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Hát mãi khúc quân hành”, dự kiến diễn ra vào đêm 19.12; tổ chức thăm, tặng 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho Bà mẹ VNAH; Anh hùng LLVT... Đặc biệt, vào ngày 20.12, tại trạm khách T50, thành phố sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
 
Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền trực quan, treo cờ Tổ quốc, treo băng rôn, cờ khí thế trên các trục đường chính, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm dấy lên tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.
 
Chính trị viên Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, Trung tá Lê Nam Phương cho biết: “Ngoài các hoạt động trên, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi cũng đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân; thực hiện tốt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với từng địa phương; gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố”.
 
 
Bài, ảnh: THÙY TRANG
 
Khởi tranh Giải bóng chuyền quân - dân lần thứ Nhất
 
Lễ khai mạc do UBND tỉnh tổ chức diễn ra tại Trạm khách T50 vào sáng 10.12. Có 17 đội bóng và hơn 200 vận động viên đến từ 14 huyện, thành phố và 3 đơn vị LLVT (Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh) dự giải. Thời gian tranh tài diễn ra từ ngày 10 – 14.12. 
 
Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động trong Ngày hội Văn hóa quân – dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, năm 2019, nhằm chào mừng 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.
 H. HUY – T. HÂN
 

 

 
 

.