Lễ thay quân, tặng quà và chúc Tết tại huyện đảo Trường Sa

10:12, 21/12/2019
.
Chiều 21/12, tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ thay, thu quân, tiễn tàu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và tăng, sư trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Chỉ còn hơn tháng nữa, Tết cổ truyền của dân tộc sẽ đến. Việc tổ chức đoàn công tác ra kiểm tra, thăm, động viên, thay quân và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa là hoạt động thông lệ hằng năm theo kế hoạch. Chuyến đi lần này đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc không ngừng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Ngoài nhiệm vụ được giao, đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến từng cán bộ, chiến sỹ và người dân đang sinh sống, chiến đấu trên huyện đảo xa xôi để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa nói chung, huyện Trường Sa nói riêng xin cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã dành những tinh cảm sâu sắc cho quân và dân huyện đảo Trường Sa.

 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Những tình cảm này đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực vững vàng cho quân và dân Trường Sa thêm vững niềm tin, sát cánh bên nhau, nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
 
Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy Vùng 4 Hải quân, đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung đối với cán bộ, chiến sỹ, quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ nhận nhiệm vụ mới tại quần đảo Trường Sa sẽ luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
 
Đúng 16 giờ ngày 21/12, sau khi làm các thủ tục cần thiết, 3 chiếc tàu HQ 561, HQ 490, KN 491 đã lần lượt khởi hành ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
 
Theo kế hoạch, hành trình của các đoàn đến các đảo sẽ kéo dài khoảng 22 ngày.
 
Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

.