Chất lính giữa đời thường

07:12, 12/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày đầu tháng 12 này, cùng với toàn quân và toàn dân sôi nổi tổ chức các hoạt động hướng đến chào mừng 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, những cựu chiến binh (CCB) tỉnh nhà cũng thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2019).
Hội CCB tỉnh hiện có 30.368 hội viên. Trong đó, có 1.831 hội viên tham gia vào cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, gần 1.000 CCB được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 và 9.000 hội viên CCB tham gia các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều CCB là giám đốc các công ty, xí nghiệp, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo...  
Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân thuộc Hội CCB tỉnh.
Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân thuộc Hội CCB tỉnh.
Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”...
 
Các cấp hội đã thực hiện ủy thác Ngân hàng Chính sách - Xã hội với tổng số dư nợ đến nay hơn 409 tỷ đồng. Toàn Hội có 381 tổ tiết kiệm vay vốn giúp 11.714 hộ vay. Qua phong trào này đã xuất hiện 2.937 hội viên CCB là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp trung ương đến xã. Từ 2014 đến nay, các cấp hội giảm 1.590 hộ CCB nghèo, xóa 2.011 nhà tạm trong hội viên. Toàn tỉnh có 101/184 xã phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo và 30/184 xã, phường, thị trấn không còn hội viên CCB ở nhà tạm.
 
Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp hội thường xuyên và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia. Từ năm 2014 đến nay, hội viên CCB đã hiến 98.750m2 đất; 20.000 cây ăn quả, trên 15.000 vật kiến trúc giá trị và 16.870 ngày công cho xây dựng nông thôn mới.  Riêng Hội CCB đăng ký với cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia từ  2 - 3 tiêu chí là xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.     
 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ cho biết: "Các CCB là những người lính đã trải qua sự rèn luyện trong quân ngũ, thậm chí đã kinh qua chiến tranh, đối mặt với hy sinh, gian khổ, nên khi gặp những khó khăn trong cuộc sống đời thường không làm ảnh hưởng đến ý chí vươn lên của họ".
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.