Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân...

09:08, 22/08/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với nhiều hình thức tổ chức phong phú, sau 10 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bạn bè”, đã góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
TIN LIÊN QUAN

Đại úy Quảng Tấn Ninh, trợ lý Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh cho hay, trong những năm qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động cùng với đơn vị kết nghĩa và các địa phương tổ chức giao lưu, tọa đàm, thu hút hơn 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tỉnh tham gia.
Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho người nghèo ở  huyện Minh Long.
Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho người nghèo ở huyện Minh Long.
Một số cơ quan, đơn vị đã mời cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử về nói chuyện để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham quan các di tích lịch sử cách mạng... Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết về các sự kiện lịch sử; có quan điểm, thái độ đúng đắn và trách nhiệm trong việc kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Từng cán bộ, chiến sĩ thấy rõ mục tiêu, lý tưởng sống của tuổi trẻ; biết trân trọng quá khứ, sống đẹp ở hiện tại và nhìn về tương lai với những khát vọng lớn, luôn sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước.

"Thực hiện nội dung đợt sinh hoạt này, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy tốt hơn, nhất là nêu gương về rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật, pháp luật và nền nếp chính quy của đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt những nội dung: Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy”.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá TRỊNH CÔNG SƠN

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Trịnh Công Sơn cho biết: Hằng năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức phát động phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo Thượng tá Trịnh Công Sơn, qua 10 năm triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bạn bè” đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức đảng, tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.    

Bài, ảnh: X.THIÊN


 

.