Tình quân dân nơi biên giới biển

09:06, 06/06/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua (2014 - 2019), BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động phong phú, thiết thực, giúp nhân dân khu vực biên giới biển (KVBGB) phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo...

TIN LIÊN QUAN

Củng cố mối đoàn kết quân – dân

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) cùng với Xã đoàn Bình Châu (Bình Sơn) đã ra quân dọn rác tại bờ biển xã Bình Châu. Đây là một trong những hoạt động mà Hải đội 2 duy trì nhiều năm qua. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện nhiều hoạt động dân vận, như tổ chức đêm văn nghệ quyên góp quỹ để giúp đỡ học sinh nghèo; góp kinh phí và huy động lực lượng sửa chữa nhà cho gia đình neo đơn, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ...

Lực lượng vũ trang  cùng đoàn viên thanh niên tham gia  thu dọn rác thải ở đảo Lý Sơn. ảnh: T.L
Lực lượng vũ trang cùng đoàn viên thanh niên tham gia thu dọn rác thải ở đảo Lý Sơn. ảnh: T.L

Chính trị viên Hải đội 2, Đại úy Cao Tấn Vương cho biết: "Với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đơn vị luôn coi công tác xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là nhiệm vụ hàng đầu. Do đó, đơn vị luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ phải có trách nhiệm với nhân dân nơi đóng quân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo lòng tin, củng cố mối đoàn kết quân dân".

Để cụ thể hóa phương châm “Đồn mạnh trên cơ sở xã mạnh”, BĐBP tỉnh đã giới thiệu 36 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 36 chi bộ thôn trực thuộc đảng ủy các xã ven biển. Qua đó, đội ngũ đảng viên biên phòng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm về tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng các chi bộ địa phương ngày càng vững mạnh.

Những việc làm nghĩa tình

Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, BĐBP tỉnh đã tích cực xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ "Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai hàng trăm triệu đồng; xây dựng 17 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội  trị giá hơn 700 triệu đồng; 28 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng; tặng 50 con bò giống cho hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc cho 2.197 người; nhận đỡ đầu 35 em học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, từ phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, BĐBP tỉnh tham gia 873 ngày công lao động xây dựng, sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai...

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới, hải đảo”. Từ năm 2014 đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức 428 buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân...

Theo Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Ngô Xuân Thường: Cuộc vận động đã góp phần củng cố thêm lòng tin của quần chúng nhân dân KVBGB với Đảng, Nhà nước và quân đội; thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững chắc; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; đồng thời tạo sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới biển trong tình hình mới.

Chung tay gỡ "thẻ vàng"

Sau khi bị Liên minh Châu Âu rút "thẻ vàng" khai thác hải sản trên biển đối với nước ta, BĐBP tỉnh đã phối hợp tham mưu, ban hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước để khai thác hải sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý người, phương tiện hoạt động thủy sản trên vùng biển của tỉnh. Đồng thời, tham mưu các huyện, thành phố và các xã biên giới biển thành lập 407 tổ, với 3 loại hình tổ tự quản (303 tổ tự quản an ninh trật tự, 86 tổ tàu thuyền an toàn, 18 tổ bến bãi an toàn).

X.BẢO


.