Gắn huấn luyện với công tác dân vận

09:04, 25/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa còn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) làm công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh.

Trong đợt huấn luyện dân quân vào những này cuối tháng 4 này, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa đã phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể... tổ chức giúp dân nạo vét hơn 1km kênh nương nội đồng, làm sạch cảnh quan môi trường; đóng góp 100 ngày công giúp người dân thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận bê tông 200m2  sân nhà văn hóa, trao 1 con bò giống trị giá 8 triệu đồng cho chị Phạm Thị Thơm là dân quân tự vệ ở xã Nghĩa Thọ.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia bê tông sân Nhà văn hóa thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia bê tông sân Nhà văn hóa thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).


Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa, Đại úy Trương Đức Trọng cho biết: “Việc  huấn luyện lực lượng DQTV gắn với công tác dân vận có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi lực lượng DQTV rất gần dân, nên không chỉ nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của người dân, mà còn gắn kết, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội ở địa phương. Trong các đợt huấn luyện DQTV hằng năm, chúng tôi lựa chọn, xác định những phần việc cụ thể, thiết thực để triển khai công tác dân vận".

Cũng theo Đại úy Trương Đức Trọng, trước mỗi đợt huấn luyện, Cơ quan Tham mưu cùng Cơ quan Chính trị Ban CHQS huyện xuống tận địa phương để khảo sát cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức cho lực lượng DQTV tham gia sửa chữa đường liên thôn, liên xã, làm vệ sinh môi trường; giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình neo đơn sản xuất... Không chỉ trong các đợt huấn luyện, mà khi địa phương xảy ra tình huống thiên tai, hỏa hoạn, lực lượng DQTV đều có mặt kịp thời để cùng chính quyền và người dân khắc phục hậu quả.

Trong 2 năm gần đây, lực lượng DQTV huyện Tư Nghĩa đã huấn luyện kết hợp đóng góp 300 ngày công lao động nạo vét 3km kênh mương nội đồng, tu sửa hơn 5km đường giao thông, nghĩa trang liệt sĩ... Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa thực hiện chương trình “Quân dân y kết hợp”, khám và cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người dân là đối tượng chính sách, người nghèo; xây dựng 2 nhà tình nghĩa, với tổng số tiền 160 triệu đồng cho các đối tượng là thương binh, thân nhân liệt sĩ; vận động số tiền trên 100 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo...

Thông qua công tác dân vận đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV nâng cao ý thức trách nhiệm về bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.                     

Bài, ảnh: THÀNH HÂN


.