Đơn vị anh hùng nơi biên giới biển

02:04, 30/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày tháng 4 lịch sử này, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tự hào về truyền thống 44 năm xây dựng, trưởng thành của đơn vị.

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh Thượng tá Phan Quang Hải, đơn vị thành lập ngày 3.5.1975 lấy tên là Đồn Biên phòng 61, thuộc lực lượng CAND vũ trang tỉnh Nghĩa Bình. Suốt hơn 4 thập kỷ qua, phát huy truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng anh hùng, các thế hệ CBCS Đồn Biên phòng Sa Huỳnh luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Chiến công nối tiếp chiến công

Gắn bó và trưởng thành từ những ngày đầu gian khó, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Thượng tá Lê Văn Đình cảm thấy tự hào với những đóng góp của thế hệ đầu tiên, với những chiến công của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Điển hình là vào ngày 14.3.1984, Đồn trưởng Trần Quang Đạo cùng 13 CBCS tổ chức tuần tra trên biển đã phát hiện và truy bắt tàu Hoàng Hổ Sa II cùng 23 thủy thủ mang quốc tịch Đài Loan đánh bắt hải sản xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta, giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Đoạn đường giao thông nông thôn thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (Đức Phổ), do Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tham gia đóng góp xây dựng.
Đoạn đường giao thông nông thôn thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (Đức Phổ), do Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tham gia đóng góp xây dựng.


Một chiến công khác là vào lúc 17 giờ ngày 14.5.1990, tổ tuần tra do Đồn trưởng, Đại úy Ngô Duy Mười chỉ huy phát hiện 2 tàu nước ngoài đang khai thác trái phép hải sản thuộc phạm vi đồn quản lý, các mũi tuần tra tổ chức vây bắt 2 tàu đánh cá Bắc Hải 2031 và Bắc Hải 2032, cùng 27 ngư dân Trung Quốc...

Đồng lòng giữ vững biên cương

Cán bộ, chiến sĩ của đồn nối tiếp chiến công cha anh đã vượt qua hy sinh, gian khổ để viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của đơn vị, đó là thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc. Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những năm qua, đơn vị đã tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh...

Thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân”, những năm gần đây, CBCS Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp dân, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 1989, thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã xây dựng, củng cố, kiện toàn 92 khu dân cư; 76 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm; 34 tổ tự quản tàu thuyền; 2 tổ tự quản bến bãi an toàn; góp phần nâng cao hiệu quả phòng tuyến biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Thượng tá Lê Văn Đình nhấn mạnh: "Nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển trong giai đoạn mới rất nặng nề. Mỗi CBCS Đồn Biên phòng Sa Huỳnh sẽ giữ gìn và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc".    

Bài, ảnh: XUÂN THIÊN


.