Vào mùa huấn luyện năm 2019

09:03, 09/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ 1.3, các lực lượng quân sự ra quân huấn luyện năm 2019. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đang tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị về nhân lực, giáo án, thao trường bãi tập, cơ sở vật chất, sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới.

TIN LIÊN QUAN

Bước vào mùa huấn luyện năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mục tiêu “Thực hiện tốt công tác chuẩn bị là đã giành trước một phần thắng lợi”. Để triển khai tốt các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn về công tác huấn luyện của cấp trên; chủ động tiến hành công tác chuẩn bị mọi mặt, đến thời điểm này, các huyện, thành phố, nhà trường, trung đoàn đã hoàn thành kế hoạch cụ thể, sát đúng với nhiệm vụ của từng đơn vị để đi vào huấn luyện.

Các chiến sĩ đang sơn, sửa các mô hình học cụ, sẵn sàng cho công tác huấn luyện năm 2019.
Các chiến sĩ đang sơn, sửa các mô hình học cụ, sẵn sàng cho công tác huấn luyện năm 2019.


 Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Văn Bá cho biết: "Rút kinh nghiệm những năm trước, bám sát nội dung huấn luyện năm nay, LLVT tỉnh tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng các nội dung “cần, mới, khó”, sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.   

Để chuẩn bị bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, những ngày qua, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ (Trung đoàn 887) đã khẩn trương thực hiện các nội dung giáo án huấn luyện. Chỉ huy tiểu đoàn đã tập hợp đội ngũ cán bộ, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng bài giảng, của từng người, để kịp thời rút kinh nghiệm.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019, đơn vị đã chỉ đạo Tiểu đoàn 3 xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, kiện toàn khung huấn luyện từ đại đội, trung đội đến tiểu đội; tích cực tu sửa nhà ở, doanh trại, điều kiện đảm bảo để chuẩn bị nhận và huấn luyện các tân binh...”, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 887 Trung tá Nguyễn Duy Dung cho hay. Cùng với việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh còn đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật về mô hình học cụ huấn luyện.

Nhiều năm qua, Ban CHQS huyện Mộ Đức rất tích cực trong việc nghiên cứu, sáng tạo trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về mô hình học cụ. Trong đó, đơn vị có 2 sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Đó là “thiết bị mô phỏng biển bắn biển” ứng dụng cho dân quân trong huấn luyện và mô hình “bắn mục tiêu bay thấp”.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mộ Đức Trung tá Trần Thế Phan cho biết: "Phát huy thành tích là đơn vị Quyết thắng cấp Quân khu trong năm 2018, bước vào năm 2019, toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao nhất".

Trong mùa huấn luyện mới, toàn LLVT tỉnh đã có hơn 2.500 mô hình học cụ được sơn sửa để phục vụ cho công tác huấn luyện, trong đó có nhiều sáng kiến mới. Nhiều cơ quan, đơn vị có nhiều sáng kiến có giá trị và tính ứng dụng thực tiễn cao, như Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, Trung đoàn 887, Trường Quân sự, Đại đội công binh...

 Mùa huấn luyện năm 2019 bắt đầu, một khối lượng công việc lớn với bao khó khăn, vất vả nơi thao trường đầy nắng gió. Nhưng với tinh thần tích cực, chủ động chuẩn bị về mọi mặt, chiến sĩ toàn LLVT tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2019.

Bộ đội Biên phòng tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019

Sáng 27.2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua với chủ đề "Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông".

Năm 2019, BĐBP tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Nội dung huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến của BĐBP; tạo bước đột phá về chấp hành điều lệnh, kỷ luật, tham gia giao thông an toàn; thường xuyên luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...
                
VĂN TÁNH


Bài, ảnh: THÀNH HÂN



 


.