Phụ nữ Công an tỉnh: Lan tỏa yêu thương

11:03, 24/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ của Công an tỉnh có bước chuyển biến tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa

Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện có 12 cơ sở hội trực thuộc, với hơn 200 hội viên; trong đó có 29 hội viên là lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Để nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thi đua, thu hút 100% hội viên tham gia, như phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Nhiều cơ sở hội đã chủ động xây dựng tiêu chí thi đua gắn với công tác chuyên môn, xây dựng các mô hình như: “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần; “Gần dân sát việc” của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; công trình “Bệnh xá 4 tốt” của Bệnh xá Công an tỉnh...

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em ở vùng cao.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em ở vùng cao.


Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ Công an tỉnh còn tích cực thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Năm 2018, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã tiết kiệm và vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ số tiền 430 triệu đồng, để tổ chức các hoạt động như: “Mùa xuân ấm áp yêu thương”, “Đồng hành cùng trẻ em đến trường”, “Giúp đỡ xã, thôn khó khăn”; hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương cho người nghèo ở huyện Đức Phổ; hỗ trợ 24 suất sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại huyện Sơn Hà, Lý Sơn và thực hiện hàng chục chuyến thăm, tặng quà gia đình chính sách, các gia đình phụ nữ, trẻ em nghèo... Hiện nay, hội đang duy trì hoạt động của 20 phần việc, mô hình, công trình do phụ nữ đảm nhận.

Trong những năm qua, hàng trăm lượt cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Riêng năm 2018, Hội Phụ nữ Công an tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và vai trò, trách nhiệm trong gia đình.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Minh cho biết: "Để các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng gắn với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ đã tích cực đổi mới hình thức sinh hoạt thông qua tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hội thi kể chuyện, tọa đàm, hội chợ ẩm thực... Từ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh ngày càng trưởng thành, nhiều chị em đã phấn đấu, khẳng định năng lực của bản thân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người phụ nữ CAND “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Lực lượng nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong suốt chặng đường phát triển của lực lượng Công an tỉnh. Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, tổ chức hội vững mạnh; góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...


Bài, ảnh: Hà Xuyên


 


.