Diễn tập thực binh giải tán tập trung đông người phá rối an ninh, chữa cháy và cứu nạn

09:08, 08/08/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 8.8, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT)  tỉnh tổ chức cuộc diễn tập xử lý tình huống thực binh (A2) “Giải tán tập trung đông người phá rối an ninh; khủng bố; chữa cháy và cứu nạn”.

TIN LIÊN QUAN

Dự  buổi diễn tập có Trung tướng Nguyễn Long Cáng -Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Trung tướng Trần Quang Phương- Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Thái Đại Ngọc - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 
 
Về phía tỉnh có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
 
Tình huống A2 được giả định là: Mặc dù đã được tuyên truyền, nỗ lực giải quyết nhưng vẫn có một số người dân chưa đồng tình về việc đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, đòi di dời các nhà máy gây ô nhiễm môi trường và các thông tin trái chiều về Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt... nên đã liên tục khiếu kiện, khiếu nại.
 
Lợi dụng tình hình này, một số phần tử phản động, cơ hội chính trị đã lôi kéo, kích động, xúi giục người dân có liên quan đến trụ sở UBND tỉnh khiếu kiện, đòi gặp Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu giải quyết các đòi hỏi phi lý, gây rối mất ổn định tình hình.
 
 
Lực lượng PCCC đến phối hợp chữa cháy tại khu vực diễn ra sự việc
Lực lượng PCCC đến phối hợp chữa cháy tại khu vực diễn ra sự việc
 
Cuộc diễn tập thực binh lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, khả năng huy động tại chỗ; đặc biệt là khả năng tư duy, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ, chiến thuật, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, khả năng chỉ huy tác chiến của lãnh đạo chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.
 
Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng, phương tiện và kiểm tra, đánh giá tính năng tác dụng, hiệu quả thực tế của vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện cơ giới, thông tin liên lạc, hậu cần... để bổ sung, trang bị đảm bảo đầy đủ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
 
Các lực lượng phối hợp cứu nạn, cấp cứu cho các nạn nhân
Các lực lượng phối hợp cứu nạn, cấp cứu cho các nạn nhân.
 
Phát biểu tại buổi diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Lê Viết Chữ đã biểu dương lực lượng Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực binh “Giải tán tập trung đông người phá rối an ninh; khủng bố; chữa cháy và cứu nạn” đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 
 
Thông qua, cuộc diễn tập thực binh này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Lê Viết Chữ đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xác định rõ trách nhiệm cua cơ quan, đơn vị và của chính mình; quan tâm, tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. 
 
 
H.P

.