Đồn Biên phòng Bình Đông: Xử lý hành vi khai thác hải sản trái phép

01:06, 20/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trên vùng biển ven bờ các xã Bình Thạnh, Bình Đông và Bình Thuận (Bình Sơn), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng ngư dân lén lút sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác hải sản. Đồn Biên phòng Bình Đông đã triển khai nhiều biện pháp  để xử lý nghiêm tình trạng này.

TIN LIÊN QUAN

Cửa biển Sa Cần là nơi có nhiều loại thủy sản, là nguồn sống của nhiều ngư dân gắn bó với nghề đánh bắt gần bờ. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, một số đối tượng dùng thuốc nổ để đánh bắt ở khu vực này, khiến cho nguồn thủy sản cạn kiệt dần, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Ngư dân Huỳnh Thanh Ký, ở xã Bình Thạnh, gắn bó với nghề đánh bắt ven cửa biển Sa Cần nhiều năm nay cho biết: "Sáng nào cũng có vài người dùng thuốc nổ để khai thác hải sản. Họ chỉ vớt cá lớn, còn cá nhỏ bỏ lại”.

Đồn Biên phòng  Bình Đông thu giữ súng điện ngư dân sử dụng khai thác hải sản.                                                                                                                           Ảnh: K.T
Đồn Biên phòng Bình Đông thu giữ súng điện ngư dân sử dụng khai thác hải sản. Ảnh: K.T


Trước phản ánh về hành vi khai thác hải sản tận diệt, hủy hoại môi trường biển, gây mất an ninh trật tự, Đồn Biên phòng Bình Đông đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh nắm chắc những đối tượng thường xuyên sử dụng chất nổ, xung điện để đánh bắt hải sản. Qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, tịch thu, tiêu hủy 5 súng điện; nhắc nhở, giáo dục một số trường hợp vi phạm lần đầu.

Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Đông, Thiếu tá Lê Thành Đồng cho biết: "Đơn vị tập trung tuần tra ở vùng biển ngư dân phán ánh, để hạn chế những hoạt động này. Đối với những người sử dụng thúng chai khai thác bằng vật liệu nổ, thì đơn vị bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra đột xuất, nhằm thu thập đầy đủ tang chứng, vật chứng làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật".

Cùng với công tác xử lý vi phạm, Đồn Biên phòng Bình Đông còn duy trì chặt chẽ công tác đăng ký, kiểm tra tàu cá ra vào làm ăn trên biển; tuyên truyền phổ biến cho ngư dân nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản; nhắc nhở bà con khai thác hải sản đúng vùng, đúng tuyến và đúng ngành nghề đăng ký, tuyệt đối không sử dụng chất nổ, xung điện và các chất độc hại để đánh bắt, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường biển. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn vận động ngư dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chủ động tố giác những hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng, để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn.


K.TOÀN – X.THIÊN

 


.