Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

08:04, 16/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào dân vận trên địa bàn, được nhân dân đánh giá cao.

TIN LIÊN QUAN

Ban CHQS huyện Tư Nghĩa xác định, công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Do đóm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tư Nghĩa thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nghiên trong đợt huấn luyện dân quân năm 2018.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tư Nghĩa thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nghiên trong đợt huấn luyện dân quân năm 2018.


Trong đợt huấn luyện dân quân năm 2018 đang diễn ra tại xã Nghĩa Thuận, 300 dân quân đã tham gia nạo vét hơn 1.500m kênh thủy lợi nội đồng ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nghiên và thương binh Phạm Hồng Xuân ở thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận. Lực lượng dân quân tham gia huấn luyện còn đóng góp trên 6 triệu đồng để tặng 15 suất quà cho chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tư Nghĩa Trần Ngọc Triều cho biết: Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân trên địa bàn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới... Năm 2017, Ban CHQS huyện đã có nhiều hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” như tặng nhà tình nghĩa cho 8 gia đình chính sách; thăm, tặng quà cho 18 Mẹ VNAH và các đồng chí lãnh đạo, nguyên chỉ huy huyện đội qua các thời kỳ. Trong các đợt mưa lũ cuối năm 2016, 2017, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan và dân quân địa phương cơ động hơn 2.300 ngày công giúp dân di dời, khắc phục hậu quả thiên tai. Trích quỹ đơn vị 80 triệu đồng để hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt và tặng quà cho nhân dân bị thiệt hại. Sau lũ, tham gia sửa chữa 1,5km kênh mương nội đồng ở xã Nghĩa Mỹ, đắp 20m đê bị vỡ ở xã Nghĩa Thương...

Bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, trong năm 2017, đơn vị đã tặng một con bò giống trị giá 15 triệu đồng cho gia đình anh Phạm Sê, ở thôn 1, xã Nghĩa Thọ để có vốn làm ăn. Thực hiện phong trào "Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới", đơn vị còn tổ chức làm giao thông nông thôn, đóng góp xây dựng Nhà văn hóa thôn Phú Sơn ở xã Nghĩa Kỳ với số tiền trên 80 triệu đồng và gần 300 ngày công...

Ban CHQS huyện đã chủ động tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền địa phương bằng việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, phân công cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở.

Bằng những việc làm cụ thể trong công tác dân vận, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa đã góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: X.THIÊN

 


.