Tập trung thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh

11:04, 28/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, cùng với hệ thống chính trị của địa phương, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng–an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. LLVT tỉnh đã duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn địa bàn.

Công tác huấn luyện luôn được LLVT tỉnh chú trọng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.
Công tác huấn luyện luôn được LLVT tỉnh chú trọng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.


Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền và của Quân khu 5 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế-xã hội được Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng thẩm định, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh. Trong năm 2017, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, đưa vào kế hoạch, quy hoạch phát triển tổng thể chung của tỉnh.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân cho biết: Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chú trọng, gắn với thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn tăng; có hơn 57% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; 99,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thắt chặt tình quân-dân

Các đơn vị trong LLVT tỉnh tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhiều mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực như: "Vườn rau đoàn kết quân dân"; "Nâng bước em đến trường"", Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới"... Đến nay, LLVT tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 117 nhà tình nghĩa, với kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng; đóng góp 170 triệu đồng thực hiện chủ trương “Giảm một hộ nghèo”; duy trì “Nồi cơm nghĩa tình” giúp đỡ bệnh nhân nghèo;  khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.600 lượt người, với số tiền trên 350 triệu đồng...

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ, tham gia cứu hộ, cứu nạn người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Hành động và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT tỉnh đã góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Việt Nam nói chung và LLVT Quảng Ngãi nói riêng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, LLVT tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nỗ lực phấn đấu, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố đã tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ đi vào chiều sâu. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tốt các đợt hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, để tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống.

Những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh đã góp phần quan trọng đảm bảo công tác quốc phòng-quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh.


Bài, ảnh: Xuân Bảo



 


.