Góp sức cho ngày chiến thắng

07:04, 30/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 43 năm, Tiểu đoàn pháo binh 107 đã phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ binh đánh tiêu diệt, tiêu hao quân địch đang rút chạy theo đường số 1 khu vực Bình Sơn, Sơn Tịnh, không cho chạy ra Chu Lai. Qua đó, góp phần giải phóng Quảng Ngãi và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi tìm đến nhà Trung đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn pháo binh 107, Đại tá Đào Đình Hùng. Ông là một nhân chứng vẫn còn nguyên vẹn những ký ức về những ngày cùng đơn vị chiến đấu giải phóng Quảng Ngãi.

 

Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn pháo binh 107  Bùi Văn Quyến ( quê Hải Dương) tặng quà Ban Liên lạc Tiểu đoàn pháo binh 107. ẢNh: PV
Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn pháo binh 107 Bùi Văn Quyến ( quê Hải Dương) tặng quà Ban Liên lạc Tiểu đoàn pháo binh 107. ẢNh: PV

Đại tá Hùng nhớ lại: Tháng 4.1966, Tiểu đoàn pháo binh 107 được thành lập tại TP.Hải Phòng, với 420 đồng chí và được chia thành 3 đại đội. Sau khi thành lập, tiểu đoàn lên đường vào Nam chiến đấu và đến xã Ba Điền (Ba Tơ) vào ngày 25.4.1967, với vũ khí trang bị pháo 12 ly 7, DKZ 75, DKZ 82, cối 82, cối 120, DKB...

Từ năm 1967 - 1975, Tiểu đoàn pháo binh 107 đã đánh 935 trận, tiêu diệt 2.975 tên địch, phá hủy 135 khẩu pháo các loại... Ngoài ra, tiểu đoàn còn phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ binh diệt gọn 4 Sở Chỉ huy Trung đoàn bộ của Mỹ, diệt 17 tiểu đoàn, 28  đại đội, 56 trung đội, phá hủy hàng ngàn lô cốt, phương tiện chiến tranh, bắt giữ nhiều tù binh...
Ngày 16.7.1967, tiểu đoàn đánh trận đầu tiên, đập tan đợt tập kích của địch, bắn cháy 57 máy bay, diệt tại chỗ 475 tên Mỹ. Tháng 3.1968, đơn vị tập kích vào sân bay Gò Hội (Đức Phổ) đánh Lữ đoàn 189 Mỹ, kiềm chế trận địa pháo núi Vàng, phá hủy 1 kho xăng, làm hư hỏng 8 máy bay HU1A... “Đặc biệt là cuối tháng 4, đầu tháng 5.1969, tiểu đoàn bí mật áp sát đánh vào Rừng Lăng, sân bay Quảng Ngãi, tập kích cứ điểm núi Bé - Nghĩa Thắng. Trong đó, khẩu đội 12,8 ly của đồng chí Hà bắn cháy 7 máy bay HU1A. Riêng xạ thủ số 1 Thịnh bắn cháy tại chỗ 3 máy bay HU1A”, Đại tá Hùng nhớ lại.

Trong những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn pháo binh 107 hừng hực khí thế đưa một bộ phận hỏa lực sang phía nam Quảng Ngãi cùng với D7 đánh kéo địch theo chiến thuật.

Ngày 18.3.1975, tiểu đoàn cơ động từ Bình Nguyên (Bình Sơn) về phục kích phía bắc Dốc Phú bắn cháy 2 xe tăng, tiêu diệt 5 xe quân sự chở đầy lính, chặn đứng cuộc rút chạy của địch, tạo điều kiện cho bộ binh ta tiêu diệt địch.

Ngày 23.3.1975, tiểu đoàn dùng DKB bắn vào một số mục tiêu của địch ở thị xã Quảng Ngãi; đồng thời đánh chặn, tiêu diệt địch ở dốc Chạm. Đến 16 giờ chiều 23.3.1975, tiểu đoàn đánh chiếm Chi khu Sơn Tịnh, thu 2 khẩu pháo 105 ly cùng một số cơ số đạn, liền quay nòng pháo bắn vào các trung tâm đầu não của địch ở thị xã Quảng Ngãi, khiến địch càng thêm hoảng loạn.

Đêm 23.3.1975, tiểu đoàn đánh sân bay Quảng Ngãi. Địch hỗn loạn rút chạy. Tiểu đoàn pháo binh 107 là một trong những đơn vị đầu tiên tiến vào thị xã Quảng Ngãi phá nhà lao, chiếm đài phát thanh và một số cơ sở của ngụy quân, ngụy quyền. Qua đó, góp phần giải phóng tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24.3.1975.

Đại tá Hùng cho biết thêm: "Khi tiến vào thị xã Quảng Ngãi, điều làm chúng tôi ngạc nhiên là thị xã hầu như còn nguyên vẹn và chúng tôi không phải tốn thêm một viên đạn nào nữa. Đó là những kỷ niệm vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi".

SÔNG THƯƠNG

 

.