Đấu tranh trấn áp tội phạm vùng giáp ranh

07:04, 09/04/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum có địa hình đồi núi, xa dân cư, nên các đối tượng, tội phạm hình sự lợi dụng ẩn náu, gây án. Trước thực tế đó, Công an huyện Ba Tơ, Sơn Hà đã tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Mới đây, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Quảng Ngãi và các đơn vị phối hợp trong việc bắt nhóm đối tượng sử dụng hung khí bắn chết người ở TP.Kon Tum đã được UBND tỉnh khen thưởng. Ngày 27.3, ngay sau khi nhận được thông tin về một nhóm đối tượng sử dụng hung khí bắn chết người ở TP.Kon Tum đang trên đường chạy xuống Quảng Ngãi bằng ô tô, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện Ba Tơ, Sơn Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng chốt chặn, bao vây.

 Công an huyện Sơn Hà dẫn giải đối tượng Đậu Văn Nhật, 31 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh (tham gia vụ dùng súng bắn chết người tại Kon Tum) sau nhiều giờ lẩn trốn trên núi.
Công an huyện Sơn Hà dẫn giải đối tượng Đậu Văn Nhật, 31 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh (tham gia vụ dùng súng bắn chết người tại Kon Tum) sau nhiều giờ lẩn trốn trên núi.

Trước sự truy bắt của lực lượng Công an Ba Tơ, Sơn Hà, nhóm đối tượng trên đã bỏ lại ôtô bán tải cùng 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn rồi chạy trốn vào rừng. Với sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã truy bắt được các đối tượng gây án.    

Thời gian qua, lợi dụng địa hình ở khu vực giáp ranh Quảng Ngãi và  Kon Tum đồi núi hiểm trở, xa dân cư, các đối tượng và tội phạm lẩn trốn, gây án. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vùng giáp ranh, công an các địa phương đã tăng cường công tác phối hợp, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm.

Điển hình như vụ bắt ôtô chở thuốc lá lậu từ tỉnh Kon Tum xuống Quảng Ngãi cuối năm 2017. Từ tin báo của người dân, Công an huyện Ba Tơ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chốt chặn, truy bắt ôtô biển kiểm soát 47C-10776 có dấu hiệu chở hàng lậu. Tài xế là Lê Anh Tú (48 tuổi), quê ở TP.Pleiku (Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Huệ (59 tuổi), cùng quê với Tú, bị bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trên ôtô chở gần 20.000 bao thuốc lá JET lậu.

Công an các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum trong việc trao đổi thông tin các vụ việc phạm pháp hình sự, về các đối tượng hoạt động trên địa bàn giáp ranh. Qua đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả, kịp thời bắt giữ, ngăn chặn nhiều đối tượng trộm cắp, truy nã. Trưởng Công an huyện Ba Tơ, đại tá Lê Văn Khoa cho biết, công an huyện đã chỉ đạo Đồn Công an Ba Vì cùng công an các xã khu tây của huyện thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với Công an huyện Kon PLông (Kon Tum) để theo dõi các đối tượng, xử lý kịp thời các vụ việc.  

Lực lượng công an luôn nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn để thông tin qua lại. Trước đây, tại một số điểm đào, đãi vàng khu vực giáp ranh thuộc huyện Kon PLông, nhiều đối tượng phạm pháp bị truy nã tập trung về đây lẩn trốn, gây mất an ninh. Lực lượng công an đã phối hợp truy quét các đối tượng. Sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm của công an các địa phương đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh.      


Bài, ảnh: Thành Sự


 


.