Vững vàng trước Xuân mới

09:03, 03/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi đã gặt hái được nhiều thắng lợi, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc...

TIN LIÊN QUAN


Là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội lớn của tỉnh nên công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được Công an TP.Quảng Ngãi quan tâm hàng đầu.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh trồng cây nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 tại Công an tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh trồng cây nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 tại Công an tỉnh.

Trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị, lực lượng an ninh Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, văn hóa, chính trị nội bộ. Phối hợp đảm bảo an ninh khu vực biên giới biển, miền núi và vùng đồng bào dân tộc; công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các họ tộc được tăng cường; không để các đối tượng lợi dụng gây ảnh hưởng xấu đến ANTT.
 

Có 3 đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 6 đơn vị được Tổng Cục chính trị Bộ Công an tặng cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2017; 9 đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2017.

Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở. Phát động phong trào bảo vệ ANTT tại 228 điểm với hơn 759 nghìn lượt người tham dự. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại 218 điểm, với hơn 86.000 lượt người tham dự; có 1.305 ý kiến góp ý cho lực lượng công an. Duy trì hoạt động 327 mô hình trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, “Dân vận khéo”; xây dựng mới 25 mô hình, nhân rộng 1 mô hình hoạt động hiệu quả. Mở 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thành lập các tổ công tác đặc biệt tuần tra, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. Điều tra làm rõ 568/597 vụ (đạt 95,14%); bắt, xử lý 1.112 đối tượng. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh luôn nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân, ngày càng xuất hiện nhiều hành động đẹp, tấm gương đẹp, có sức lan tỏa, được sự tin yêu của nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, cho rằng: “Năm 2017 là một năm có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, nên kết quả phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, công tác xây dựng Đảng... đã có những bước chuyển biến tích cực. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an các cấp.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Thanh Trang, nhấn mạnh: Năm mới 2018 với khí thế mới, sắt son lời thề với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu, thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy "Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân"; thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với phương châm “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì nhân dân phục vụ”; góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.


Bài, ảnh: VĂN NAM



 


.