Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

08:03, 07/03/2018
.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận, các chiến lược, đề án đã và sẽ đệ trình Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ, trọng tâm là triển khai những giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 năm 2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


Hội nghị đánh giá, tháng 2/2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nổi bật là, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Ngay sau Tết, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, làm tốt công tác ra quân huấn luyện năm 2018 và chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, sẵn sàng bước vào năm huấn luyện mới với khí thế thi đua sôi nổi...

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao kết quả của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cơ quan chiến lược cần chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo; tập trung nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ;

Triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận, các chiến lược, đề án đã và sẽ đệ trình Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua; đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ, trọng tâm là triển khai những giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, xử lý kịp thời các tình huống, chủ động xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ, bổ sung hoàn chỉnh Mệnh lệnh tác chiến và chuẩn bị các văn kiện diễn tập theo kế hoạch…

Cùng với việc hoàn chỉnh biểu tổ chức biên chế một số cơ quan, đơn vị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức giao nhận chiến sĩ mới, ổn định tổ chức biên chế để bước vào huấn luyện đạt hiệu quả cao ngay từ tuần đầu, tháng đầu. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2018 và hoàn chỉnh hồ sơ sự án Luật Lực lượng Dự bị động viên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu các cơ quan chiến lược cần tiếp tục có những giải pháp về cải cách hành chính, hướng vào mục tiêu người chiến sĩ để phục vụ. Đối với các cơ quan Tổng cục Chính trị, cần chủ động, nhạy bén trong công tác tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch…

Theo Chinhphu.vn

 


.