Cảnh sát 113: Tăng cường tuần tra, sẵn sàng trấn áp tội phạm

02:11, 21/11/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm “nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất”, thời gian qua, Cảnh sát 113 (CS113) - Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng tấn công, trấn áp có hiệu quả tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN


Cho đến bây giờ, nhiều người dân ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng về nhóm thanh niên mang hung khí đi gây án vào đêm 24.7 trên đường Tế Hanh. Mặc dù đêm tối, địa hình nằm sát bờ sông Trà Khúc, có nhiều hẻm vào khu dân cư, nhưng CS113 vẫn kịp thời có mặt, bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (21 tuổi), trú tại thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh). Chị Nguyễn Thị Vũ Hoàng, ở phường Trương Quang Trọng, chia sẻ: “Đêm đó, nhờ các anh CS113 đến kịp thời, nếu không sẽ có thể xảy ra án mạng. Không chỉ riêng tôi mà bà con ở đây cũng rất yên tâm khi CS113 kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng”.

Bên cạnh công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, lực lượng CS113 còn tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các địa bàn trọng điểm, nhằm phát hiện, bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông. Điển hình như, khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 13.3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Trương Quang Trọng, thuộc phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi), tổ tuần tra của lực lượng CS113 đã phát hiện, bắt hai đối tượng đi trên một xe máy, tàng trữ 2 gói ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật khác liên quan đến sử dụng ma túy. Qua điều tra, hai đối tượng Trần Lê Thuận Thành (27 tuổi) và Lê Đức Ly (16 tuổi), đều trú tại xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi). Đây chỉ là một trong nhiều vụ thanh niên vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông.

Phó Đội trưởng Đội CS113, thiếu tá Nguyễn Chí Liêm, cho biết: Quá trình tuần tra, chúng tôi còn phát hiện, ngăn chặn tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, nhất là trên tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự trên tuyến giao thông hay khu vực công viên Ba Tơ...

Theo thống kê, từ cuối năm 2016 đến nay, lực lượng CS113- Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia giải quyết 228 tin có liên quan đến an ninh trật tự, đưa đi cấp cứu 28 người, bắt giữ 136 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức trên 200 ca tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm. Qua đó giải quyết 10 vụ gây rối trật tự công cộng, tạm giữ 14 đối tượng; bắt 4 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 18 nhóm người tụ tập đánh bạc, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng CS113 - Công an tỉnh đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Văn Nam
 


.