Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

01:10, 23/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 23/10/2017, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức Tổng kết 05 năm phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN  Việt Nam về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH),  giai đoạn 2012 - 2017 

Hội nghị đã đánh giá, 5 năm qua, các cấp hội LHPN và lực lượng Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TƯ, ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chỉ thị 09-CT/TƯ, ngày 01/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH; phát huy được vai trò, trách nhiệm, sức mạnh của phụ nữ và lực lượng công an các cấp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và TNXH.

Đặc biệt là các cấp hội đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng được nhiều mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở, cảm hoá, giáo dục, quản lý, giúp đỡ tạo việc làm cho nhiều người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng.

Q.Rân


.