Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Tư Nghĩa lần thứ VIII

09:10, 20/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.10, UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện lần thứ VIII (2012-2017).
 
 
Năm năm qua, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) của huyện Tư Nghĩa đã đạt được nhưng kết quả toàn diện trên 4 mục tiêu thi đua: Xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện; động viên ý thức tự lực, tự cường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; Gắn cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với phong trào thi đua quyết thắng.
 
Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ Quân sự huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 5 năm qua, LLVT huyện đã đóng góp trên 2.265 ngày công lao động, giúp dân tu sửa 23km đường, khắc phục 15 nhà dân bị thiệt hại do bão lũ, khơi thông 1.900m3 đất sỏi trên các tuyến kênh mương nội đồng.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
 
LLVT huyện Tư Nghĩa còn thường xuyên thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa; nhận phụng dưỡng 17 mẹ VNAH, phối hợp với các ngành, địa phương khai quật và quy tập đưa vào nghĩa trang liệt sĩ 25 hài cốt. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được LLVT huyện áp dụng và đạt kết quả thiết thực như: Tổ chức lực lượng dân quân huấn luyện cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, mô hình LLVT tham gia “giảm hộ nghèo”, mô hình “xây dựng công trình đoàn kết quân dân”…
 
Trong thời gian tới, LLVT huyện Tư Nghĩa đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng LLVT với 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh và vững mạnh về quốc phòng an ninh. Trong đó, có từ 60-70% vững mạnh toàn diện, không có xã, thị trấn yếu kém…
 
Dịp này, Đại hội đã khen thưởng, tuyên dương hơn 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Tư Nghĩa trong giai đoạn 2012-2017.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.