Cần tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới

03:05, 16/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Tại điểm cầu Quảng Ngãi, tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an cả nước đã điều tra 13.697 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 29.902 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.869 đối tượng truy nã; triệt phá 544 băng, nhóm tội phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý 1,396 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt 839 tỷ đồng...

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành dự hội nghị trực tuyến.
Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành dự hội nghị trực tuyến.


Tuy kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, song tình hình ANTT vẫn diễn biến phức tạp; khiếu kiện, đình công, lãn công có chiều hướng gia tăng. Các vụ việc phức tạp về ANTT thời gian gần đây đa số liên quan đến khiếu kiện về đất đai, môi trường. Tội phạm về môi trường, công nghệ cao có chiều hướng gia tăng. Tình hình tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Các địa phương cần có phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tốt những vụ việc phức tạp, để đảm bảo ANTT, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện về đất đai, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, tạo điểm nóng.


Tin, ảnh: Bá Sơn
 


.