Đại sứ quán Philippines cảm ơn Bộ đội Biên phòng và Ngư dân Việt Nam

10:02, 26/02/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Trong chuyến thăm làm việc với Tỉnh Quảng Ngãi, ông Noel Servigon- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đã đến thăm đồn Biên phòng Sa Huỳnh- Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi.
 

Ông Noel Servigon- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam tặng biểu trưng hữu nghị Việt Nam- Philippines cho đồn BP Sa Huỳnh
Ông Noel Servigon- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam tặng biểu trưng hữu nghị Việt Nam- Philippines cho đồn BP Sa Huỳnh.


Đến thăm đồn Biên phòng Sa Huỳnh Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đã bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng sa Huỳnh và ngư dân đã cứu nạn, chăm sóc chu đáo công dân Philippines bị nạn trôi vào vùng biển Việt Nam.
 
Trước đó, vào tháng 12.2016 đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã tiếp nhận 1 ngư dân Philippines tên tên Ed-Win, sinh năm 1986, cư trú tại tỉnh Lozon hành nghề câu cá ngừ bị nạn trôi dạt trên vùng biển Đông Nam Quần đảo Hoàng Sa- Việt Nam từ tàu cá BĐ 96529  do ông La Văn Đắng; ở xã Tam Quan Bắc- huyện Hoài Nhơn- Tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng cứu nạn và bàn giao.

Sau khi tiếp nhận đơn vị đã chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn sinh hoạt, đảm bảo các nhu cầu vật chất thiết yếu cho người bị nạn. Sau hơn môt tháng ăn ở tại đồn biên phòng Ed-Win đã được Đại sứ quán Philippines  tại Việt Nam nhận và đưa về nước.
 
Ông Noel Servigon- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đã cảm ơn hành động nhân đạo của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Sa Huỳnh và chia sẻ việc làm trên sẽ góp phần cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc.

Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đã tặng biểu trưng hữu nghị Việt Nam- Philippines cho đồn BP Sa Huỳnh.
 

Tin, ảnh: K. Toàn
 


.