Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017

03:01, 04/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

 

 
Năm 2016, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.Tình hình khiếu kiện trong nhân dân, hoạt động của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn phức tạp...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Điều tra, khám phá các vụ xâm phạm trật tự xã hội đạt 75,84%. Bắt, xử lý gần 1.000 đối tượng, thu hồi tài sản trên 1 tỷ đồng. Điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ gần 94%. Đấu tranh, triệt xóa 24 băng, nhóm tội phạm hình sự, xử lý 114 đối tượng.
 
Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Mở 2 đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm 63 vụ so với cùng kỳ năm 2015.
 
Trong năm 2017, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả- Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kiềm chế gia tăng các loại tội phạm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành công an. Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành cần tiếp tục chủ động nắm chắc diễn biến tình hình chính trị, kinh tế của thế giới và địa phương. Từ đó kịp thời có những tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tiếp tục công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên những lĩnh vực nhạy cảm...

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Ngọc Căng cũng đề nghị lực lượng công an tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến...
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.