Bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán

02:01, 23/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, lực lượng công an các huyện, thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trấn áp nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội... để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố xác định địa bàn trọng điểm về ANTT, nơi có nhiều loại tội phạm ẩn nấu hoạt động để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhằm tấn công hiệu quả các loại tội phạm. Thời gian tập trung triển khai từ ngày 16.12.2016 -  15.2.2017...

Giữ vững địa bàn trọng điểm

Thành phố Quảng Ngãi là một trong những địa bàn trọng điểm trong công tác đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán... Sau khi ra quân, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang một ổ nhóm đang tổ chức mua bán, sử dụng ma túy đá tại nhà trọ Hạ Vi, ở tổ 5 phường Nghĩa Lộ. Đó là Nguyễn Hữu Thuận (21 tuổi), tổ 2 phường Nghĩa Lộ; Hoàng Kim Hùng (21 tuổi) tổ 9, phường Nguyễn Nghiêm; Nguyễn Thanh Liêm (22 tuổi), Trần Thanh Trầm (24 tuổi) đều ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn và Trần Thị Ngọc Ánh (20 tuổi) ở phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Công an TP.Quảng Ngãi ra quân đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017.                                                   Ảnh: BS
Công an TP.Quảng Ngãi ra quân đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: BS


Tại hiện trường, Công an phát hiện, tạm giữ một túi ma túy dạng đá chưa được phân tách cùng nhiều tang vật liên quan đến mua bán, sử dụng ma túy đá. Nhóm đối tượng này còn tàng trữ một số hung khí như: Dao, kiếm dùng để gây án và đối tượng Thuận, Trầm đã có tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản. Điều tra khám phá nhanh vụ trộm điện thoại và tài sản khác trị giá trên 100 triệu đồng xảy ra vào đêm ngày 4.1 tại Siêu thị Coopmat Quảng Ngãi...

Đại tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân, góp phần xây dựng TP.Quảng Ngãi bình yên, thân thiện và phát triển.

 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm an ninh Quốc gia nên những ngày giáp Tết này, lực lượng Cảnh sát vũ trang Công an tỉnh thường xuyên túc trực, tuần tra, chủ động xử lý các vụ việc có liên quan đến ANTT xảy ra ở khu vực ngoài và trong nhà máy, để nhà máy vận hành an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Tại Bến số 1 Cảng Dung Quất thuộc Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Đồn Công an KKT Dung Quất đã phối hợp với lực lượng biên phòng, nhân viên công ty thường xuyên tuần tra nắm tình hình tại khu vực cảng.

Bình yên đất đảo

 Những ngày giáp Tết, những chuyến tàu khách từ Sa Kỳ liên tục đưa hàng nghìn lượt người đi làm ăn, học tập xa về Lý Sơn đón Tết cùng gia đình. Tại cảng An Hải, An Vĩnh, hàng nghìn lao động trên biển cũng đưa tàu về neo đậu để đón Tết. Thượng tá Phạm Kết – Phó Trưởng Công an huyện Lý Sơn, cho biết, thường vào dịp Tết, trên địa bàn huyện thường xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, như: Đánh bạc, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; gây rối trật tự... Để đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cao điểm, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm,  đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đầu tháng Chạp, đơn vị đã thành lập 2 đội công tác thực hiện 2 nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm TTATGT và nắm tình hình để phát hiện và xử lý các loại tội phạm hình sự, thương mại... Qua tuần tra đã phát hiện, xử lý 3 vụ đánh bạc và 2 đối tượng sử dụng ma túy. Thời gian này, đội CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn, xử lý nghiêm những thanh thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép, dùng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu; giải tỏa các lều quán, buôn bán hàng hóa lấn chiếm hành lang giao thông...

Trong những ngày trước, trong và sau Tết, Lý Sơn sẽ đón một lượng lớn khách du lịch ra thăm đảo. Do vậy, Công an huyện cũng đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho du khách thông qua việc phối hợp với Ban quản lý cảng, Hải quan, Đồn Biên phòng, Ban CHQS huyện... Cử lực lượng thường xuyên có mặt tại các bến cảng để hướng dẫn, điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn cho du khách. Theo dõi, nắm tình hình các loại tội phạm để đấu tranh, xử lý các trường hợp như trộm cắp, các phương tiện chở khách quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh dành khách; các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn chèo kéo, “chặt chém” du khách...

 Với sự chủ động, tích cực và trách nhiệm, Công an huyện Lý Sơn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại một cái Tết vui tươi, một mùa Xuân mới trọn vẹn, yên bình cho nhân dân trên đảo và du khách đến tham quan, du lịch...

Bám sát địa bàn

 Thời điểm này, công an các địa phương trong tỉnh cũng chỉ đạo, phân công lực lượng bám sát địa bàn để ngăn chặn, xử lý các vụ việc có thể phát sinh. Qua triển khai, Công an huyện Nghĩa Hành đã triệt phá 6 tụ điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là đánh bạc dưới hình thức số đề. Tổng số tiền tạm giữ tại hiện trường và ghi trong tịch đề tại 6 vụ trên là hàng trăm triệu đồng. Điển hình là, vào lúc 17 giờ ngày 13.1, tổ công tác của công an huyện đã bắt quả tang tại nhà ông Phạm Văn Dinh (50 tuổi) trú tại xã Hành Đức đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề. Tang vật tạm giữ trên 30 triệu đồng, cùng nhiều tài sản khác liên quan đến đánh bạc. Đây là ổ đánh bạc lớn, hoạt động rất tinh vi, lực lượng công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới triệt xóa được.

 Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên chiều ngày 17.1, nhân dân và nhân viên viễn thông huyện Sơn Tịnh đã vây bắt quả tang 2 đối tượng Võ Tấn Dũng (44 tuổi) và Nguyễn Đình Tân (33 tuổi) đều trú tại xóm 4, thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) đang cắt trộm 25m cáp viễn thông, loại 50 đôi tại thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh).

Từ nay đến Tết, xác định tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, nên lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình, tấn công quyết liệt với loại tội phạm, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
 

B.SƠN-X.THIÊN- V. NAM
 


.