Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh

02:10, 26/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam tại buổi làm việc kiểm tra tình hình công tác công an 10 tháng năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự tại cơ sở.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh đã mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động triệt phá các băng, nhóm, đã điều tra, khám phá 451/601 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt, xử lý 418 đối tượng.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Nghị quyết các cấp; tăng cường củng cố, xây dựng các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tham mưu; tập trung siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đặc biệt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao số tiền 210 triệu đồng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở địa phương.

Tin, ảnh: V.N


 


.