Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Cơ quan chính trị Tỉnh đội

08:08, 16/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)-Sáng 14.8, Ban liên lạc Cơ quan chính trị Tỉnh đội Quảng Ngãi thời kỳ chống Mỹ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 58 năm ngày thành lập (18.8.1958-18.8.2016).

Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Cơ quan chính trị Tỉnh đội thời kỳ chống Mỹ.
Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Cơ quan chính trị Tỉnh đội thời kỳ chống Mỹ.


Tháng 2.1958, trước khi Nghị quyết 15 của Trung ương ra đời, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có chủ trương xây dựng các căn cứ cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành vũ trang khởi nghĩa. Ngày 20.5.1958, Tỉnh ủy Quảng Ngãi họp nghe ý kiến của Khu ủy và bàn kế hoạch củng cố căn cứ địa, thành lập Ban quân sự Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thanh Biền – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban.

Từ năm 1958-1975, với chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chính trị với nhiều tên gọi khác nhau: Tiểu ban chính trị, Ban chính trị, Phòng chính trị... đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh đội về công tác chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội, đáp ứng yêu cầu trên chiến trường; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Đảng trong quân đội; công tác binh vận, địch vận...  Dịp này, Ban liên lạc đã tặng 40 suất quà cho gia đình khó khăn, con liệt sĩ (mỗi suất 500 nghìn đồng).
 

Tin, ảnh: X.THIÊN

 


.