Cam go cuộc chiến chống buôn lậu xăng, dầu trên biển

02:08, 03/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hàng trăm nghìn lít xăng, dầu vận chuyển, sang chiết trái phép trên biển bị tịch thu, nhiều phương tiện vận chuyển xăng dầu không rõ nguồn gốc bị bắt giữ... Đó là kết quả đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu trên vùng biển Quảng Ngãi của BĐBP tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, trên vùng biển Quảng Ngãi liên tục xuất hiện tình trạng mua bán, sang chiết, vận chuyển, tiêu thụ xăng dầu không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ. Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp.

Qua đó đã phát hiện 4 vụ vận chuyển, mua bán xăng, dầu trái pháp luật; tạm giữ 5 phương tiện để xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc hơn 50 nghìn lít xăng, dầu; tịch thu bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước gần 16 nghìn lít dầu DO và xăng A92.

 Lực lượng Bộ đội Biên phòng niêm phong phương tiện vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc.                                                                                     Ảnh: K.Toàn
Lực lượng Bộ đội Biên phòng niêm phong phương tiện vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc. Ảnh: K.Toàn


Đại tá Bùi Phụ Phú - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Qua theo dõi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại của các đối tượng trên địa bàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức bắt một số lượng lớn xăng dầu sang chiết ngay trên biển, nên hoạt động này đã giảm đáng kể.
 

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 10 đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; trong đó có 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép 17 can xăng, 14,8 nghìn lít dầu DO, đơn vị tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm báo cáo và đề xuất cấp trên xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại tá Bùi Phụ Phú, hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái pháp luật mặt hàng xăng dầu trên biển diễn ra hết sức tinh vi, một số đối tượng cầm đầu phân công người cải trang theo dõi lực lượng chức năng mọi lúc, mọi nơi, khi có thời cơ, chúng tổ chức giao dịch chớp nhoáng và tẩu tán nhanh hàng hóa.

Khi bị phát hiện, các đối tượng thường xuất trình nhiều loại hóa đơn, chứng từ không hợp lệ hòng đánh lừa cơ quan chức năng. Mặt khác, các đối tượng còn ngụy trang hành vi của mình bằng cách cải hoán tàu cá, lắp đặt bồn chứa xăng dầu, lợi dụng lúc đêm tối mua bán trên biển với số lượng lớn, vận chuyển vào bờ tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Đại úy Lê Quốc Huy- Phó đồn trưởng Đồn BP Lý Sơn, cho biết: Công tác đấu tranh chống gian lận thương mại xăng dầu trên biển tuy đã đạt được kết quả nhất định, song đơn vị vẫn gặp nhiều khó khăn, vì phương tiện tuần tra trên biển còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao.

Việc giám sát phương tiện, hàng hóa ra vào làm ăn trên địa bàn đảo chủ yếu thông qua công tác kiểm soát tại các bến cảng, khu vực neo đậu tàu thuyền, trường hợp phát hiện những mặt hàng không có hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc thì tiến hành lập biên bản và xử lý.

Kết quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu trên biển trong thời gian qua, đã thể hiện sự quyết tâm, không khoan nhượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với loại tội phạm này.

Nhằm duy trì chặt chẽ an ninh trật tự trên vùng biển, đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính trên địa bàn khu vực biên giới biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng lực lượng tuần tra và triệt phá kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và đi đến chấm dứt hoạt động mua bán, sang chiết xăng dầu trái phép trên biển.

X.THIÊN- K. TOÀN
 


.