Đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm

05:07, 05/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ; rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm về hình sự, kinh tế, ma túy tại địa bàn cơ sở.

​Tổ chức ngay việc rà soát các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa hiệu quả, không​ để tội phạm hoạt động lộng hành. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không để xảy ra các vụ tụ tập sử dụng vũ khí, hung khí đâm chém, thanh toán, trả thù lẫn nhau. 

Đối với những vụ việc xảy ra, phải huy động lực lượng đủ mạnh để trấn áp; đồng thời, khẩn trương điều tra, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xử lý nghiêm minh số đối tượng gây án để răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, Công an tỉnh và Sở Y tế cần tăng cường và thực hiện tốt cơ chế trao đổi thông tin; tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp và chỉ đạo thực hiện các giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự tại các bệnh viện, cơ sở y tế; kịp thời phát hiện các trường hợp thương tích do đánh nhau, phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng sau khi đâm chém nhau tiếp tục kéo đến truy sát nạn nhân, gây mất an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế,...

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 5 băng, nhóm tội phạm - bắt, xử lý 20 đối tượng. 

Đáng chú ý, tối ngày 5.6.2016, khoảng 70 đối tượng trong các băng, nhóm của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định dùng vũ khí, hung khí thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại Đường Trường Chinh, thuộc tổ 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

PV

 

 


.