Thắng lợi từ các đợt thi đua cao điểm

05:05, 26/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thi đua là một trong những phong trào luôn được Bộ CHQS tỉnh chú trọng triển khai. Phong trào đó ngày càng triển khai có hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu. Đến nay đã qua 3/4 đợt thi đua đột kích, cao điểm của năm 2016 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QPQS địa phương.

TIN LIÊN QUAN


“Dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả”

Thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đang thực hiện đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả”, kéo dài từ 17.5-15.6. Đây là thời điểm thi đua đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn này là tập trung cho công tác nắm tình hình, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Các chiến sĩ tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Các chiến sĩ tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ngoài nhiệm vụ SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của công dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu để bầu chọn những ứng cử viên tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại tá Võ Văn Hưng- Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Đến thời điểm này, các nhiệm vụ của đợt thi đua vẫn đang được thực hiện. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử đã hoàn thành. Từ nay đến hết đợt thi đua cao điểm, chúng tôi tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Nâng cao chất lượng các đợt thi đua

Từ đầu năm đến nay, LLVT đã hoàn thành một đợt thi đua đột kích và một đợt thi đua cao điểm. Cụ thể là, từ đầu tháng 3 đến giữa cuối tháng 4.2016, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”. Thực hiện đợt thi đua này, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã nêu cao quyết tâm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Tổ chức huấn luyện theo phân cấp cho các đối tượng đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ theo đúng quy định. 100% huyện, thành phố tổ chức huấn luyện cho LL DQTV và làm công tác dân vận tại địa phương đạt kết quả tốt; tiếp nhận 190 chiến sĩ mới, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch...

Trước đó, từ ngày 1.1 -14.2 là đợt thi đua “45 ngày hành động cao điểm”. Đây là đợt thi đua được phát động cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ cơ quan 4 phòng và các đại đội trực thuộc Bộ chỉ huy. Với mục đích thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1, 86 năm ngày thành lập Đảng CSVN và mừng Xuân Bính Thân năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu...

Các đơn vị còn tổ chức thăm, tặng quà cho 88 cơ quan và 133 đối tượng (224,5 triệu đồng). Thăm, tặng 283 suất quà trị giá 84,9 triệu đồng và hơn 1.000 bộ quần áo cũ cho đồng bào nghèo. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã xây dựng 21 công trình, phần việc chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiến hành công tác dân vận với chủ đề "Tết Quân - dân" với nhiều hoạt động thiết thực như: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí, giao lưu VH-VN, thăm, tặng quà, tặng bánh chưng xanh cho đồng bào nghèo, Tết cho thiếu nhi xã Ba Chùa (Ba Tơ) với tổng kinh phí gần 23 triệu đồng...

Để kịp thời động viên, cổ vũ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 50 tập thể và 53 cá nhân.

Bài, ảnh: X.THIÊN


 


.