Lực lượng Tham mưu công an đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất

10:04, 19/04/2016
.

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18-4-1946 _ 18-4-2016) và tổ chức đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất của Nhà nước trao tặng cho Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trang trọng gắn Huân chương Quân công hạng nhất lên lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Quân công hạng nhất cho lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Văn phòng Bộ Công an
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Văn phòng Bộ Công an


Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, nêu rõ, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cơ quan Tham mưu công an các cấp luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Công tác tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy ở công an các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu gắn liền với tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tác lãnh đạo, chỉ huy của công an các cấp. Công tác tham mưu luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng nhấn mạnh, trên trận tuyến thầm lặng, bất kể thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ tham mưu Công an nhân dân luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhiều đồng chí đã nêu tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, đức hy sinh anh dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời chỉ rõ trong thời gian tới, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân cần tập trung tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp tổ chức quán triệt, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các đạo luật được Quốc hội khóa XIII thông qua có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tập trung xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

Theo KHÁNH NGUYỄN/SGGPO


 


.