Rút kinh nghiệm sự cố bắn pháo hoa mừng Xuân Bính thân 2016

02:02, 16/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 15.2, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thiếu tướng Ngô Quý Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm sự cố bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi.

Tại buổi họp, đại diện cơ quan chức năng của TP.Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo diễn biến vụ việc, công tác khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân... Theo đó, các trường hợp bị thương đã được sơ, cấp cứu kịp thời, đến nay đã bình phục, xuất viện về với gia đình, đơn vị. UBND TP.Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban ngành đoàn thể... đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thương từ 1-3 triệu đồng; riêng 2 trường hợp bị nặng được hỗ trợ với tổng số tiền 80 triệu đồng. Về nguyên nhân xảy ra sự cố đang được cơ quan chức năng của Quân khu 5 điều tra làm rõ.

Kết luận buổi làm việc, thiếu tướng Ngô Quý Đức đề nghị, từ nay về sau, các đơn vị ký hợp đồng mua pháo phải kiểm tra số lượng, chất lượng pháo, đơn vị sản xuất, hạn sử dụng; khi giao nhận pháo phải có cán bộ kỹ thuật, tài liệu hướng sử dụng  của đơn vị ký hợp đồng cung cấp pháo; lập biên bản nghiệm thu từng công đoạn lắp đặt pháo; có giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi vận chuyển, lắp đặt và tổ chức bắn pháo hoa; thường xuyên tập huấn và cử những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia bắn pháo hoa...

Đồng chí thiếu tướng cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương về nguyên nhân xảy ra sự cố đáng tiếc nêu trên để định hướng dư luận; tiếp tục thăm hỏi, động viên những trường hợp bị thương.           
              

Phú Đức
 


.