Lý Sơn: Đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

06:01, 13/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội gia tăng, nhất là tệ nạn đánh bạc và tội phạm liên quan đến cờ bạc.

TIN LIÊN QUAN

Thiếu tá Trần Minh Thành - Đội trưởng Đội CSĐT, Công an huyện Lý Sơn cho biết, các vụ việc bị phát hiện, bắt giữ gần đây cho thấy các đối tượng tham gia đánh bạc dùng thủ đoạn rất tinh vi, như lựa chọn điểm, tổ chức cho người cảnh giới, canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt nhằm che mắt cơ quan chức năng. Đáng chú ý, đối tượng tham gia vào các tệ nạn này không chỉ dừng lại ở những thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi, mà còn có sự tham gia của nữ giới, ngư dân.

Công an huyện Lý Sơn triệt xóa một điểm đánh bạc lớn.
Công an huyện Lý Sơn triệt xóa một điểm đánh bạc lớn.


Sau một thời gian trinh sát nắm tình hình, Công an huyện đã triệt xóa đường dây số đề lớn. Đối tượng là bà Bùi Thị Phước (46 tuổi), ở thôn Tây, xã An Vĩnh đang ghi đề thì bị bắt quả tang cùng tang vật: 19 tịch đề ghi trong ngày với số tiền ghi trên 100 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 3 máy tính, cùng nhiều tang vật khác. Mở rộng điều tra, Công an huyện tiếp tục khởi tố 4 đối tượng tham gia đánh bạc, gồm Đặng Thị Thảo (39 tuổi), Nguyễn Thị Lộc (41 tuổi) ở xã An Hải; Lê Thị Hạnh (41 tuổi), Nguyễn Thị Hiệu (39 tuổi) ở xã An Vĩnh. Đây là đường dây số đề lớn, mỗi ngày đánh với số tiền trên trăm triệu đồng.

Theo Thiếu tá Trần Minh Thành, thời điểm này là dịp để các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp lợi dụng tổ chức các hoạt động đánh bạc để thu lời bất chính. “Để ngăn chặn tệ nạn này, Đội đã lên kế hoạch đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các ổ nhóm, các xới bạc, tụ điểm lô đề, cá độ bóng đá để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các xới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn”.

Thời gian này, lực lượng Công an huyện tăng cường kiểm tra hành chính trên địa bàn,  trong đó chú ý kiểm tra các nhà nghỉ, các điểm kinh doanh cà phê bóng đá, quán Internet, các điểm vui chơi, giải trí, để kịp thời phát hiện các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc... Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý đối với các hành vi đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá. Theo Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh - Trưởng Công an huyện Lý Sơn, nhiều người lợi dụng lễ hội đua thuyền truyền thống cá độ bằng tiền. Vì thế thời gian trước Tết đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, giáo dục đối tượng có tiền án, tiền sự không để xuất hiện cờ bạc trong lễ hội đua thuyền. Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án đã bắt giữ liên quan đến hoạt động đánh bạc để xử lý nghiêm trước pháp luật. Phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử công khai, lưu động để tuyên truyền, giáo dục nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho mọi người.

Ngoài việc tập trung đấu tranh, kiên quyết xử lý để răn đe các đối tượng đánh bạc của lực lượng công an thì rất cần sự vào cuộc của quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.
       

Bài, ảnh: Thành Sự
 


.