LLVT Quân khu 3 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

03:10, 28/10/2015
.

Sáng 28-10, Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (31-10-1945/31-10-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lương Cường,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT.

Các đồng chí: Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân trương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân trương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng.


Đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng-Tư lệnh Quân khu 3 đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm LLVT Quân khu 3. Cách đây 70 năm, ngày 31-10-1945, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) đã ký quyết định thành lập Chiến khu 2, Chiến khu 3 (tiền thân của Quân khu 3). Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của LLVT Quân khu, đồng thời mở ra bước phát triển mới của Quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam. Cũng từ đó, ngày 31-10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 3. Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 3 luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã giành được trong 70 năm qua, LLVT Quân khu 3 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập; 803 tập thể cùng 292 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; gần 20.000 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

Hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương Quân công, Chiến công các loại cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua biết bao gian lao, thử thách, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, góp phần làm rạng rỡ truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua, ngày 4-3-2015 Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT Quân khu 3 trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

 

Trước hết phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Tập trung xây dựng LLVT Quân khu 3 vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng LLVT Quân khu 3 vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; Xây dựng Đảng bộ Quân khu 3 TSVM, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Xây dựng LLVT quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tổ chức lực lượng thường trực tinh, gọn, cơ động, kỷ luật chặt chẽ; lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc.

 

Chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh trên địa bàn; chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đời sống bộ đội và LLVT quân khu luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa bàn an toàn. Thực hiện gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế-xã hội. Tham gia tích cực, làm tốt công tác hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.
 

Theo TRẦN TUẤN-DUY HỒNG/QĐND Online
 


.