Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ 2.9

02:09, 01/09/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm nay, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, cán bộ, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh tuy chỉ được nghỉ có 1 ngày, nhưng không vì thế mà công an các địa phương chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong công tác đảm bảo ANTT và TTATGT...

Không để bị động, bất ngờ...

Để đảm bảo tốt ANTT cho người dân yên tâm vui chơi, nghỉ lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị mà xây dựng kế hoạch, tăng cường quân số ứng trực để xử lý các tình huống có thể xảy ra một cách kịp thời. Trong đó, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với lực lượng làm công tác an ninh tại cơ sở nắm bắt thông tin, dự báo tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền có phương án ứng phó. Lực lượng liên ngành thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và TTATGT trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, không để bị động hoặc để xảy ra điểm nóng phức tạp về ANTT, ùn tắc giao thông…

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn thành phố .                                                                                                                                              Ảnh: BS
Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn thành phố . Ảnh: BS


Cũng trong dịp này, lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các nhà nghỉ, khách sạn và tổ chức tuần tra, kiểm tra ban đêm tại các tuyến đường. Trong đó, ngoài việc huy động lực lượng Công an trên địa bàn, cảnh sát khu vực còn có sự tham gia của các tổ dân phòng, dân phố và người dân tham gia bảo đảm ANTT. Riêng vấn đề đảm bảo TTATGT được lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo CSGT Công an tỉnh, CSGT các địa phương tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ và địa bàn trọng điểm. Chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh bố trí lực lượng chốt chặn và tuần tra trên QL 1... Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra cơ động trên các tuyến đường để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Tổ chức theo dõi chặt chẽ và xử lý nghiêm các phương tiện xe khách chở quá số người quy định. Tổ chức lực lượng ghi hình để xử phạt vi phạm trật tự ATGT...

Vì một kỳ nghỉ an toàn...

Trung tá Nguyễn Đình Diệu - Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an TP.Quảng Ngãi cho biết: TP.Quảng Ngãi là nơi diễn ra các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Do đó, để đảm bảo ANTT, Công an TP.Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương nhân dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong đó, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường triển khai đồng loạt các nội dung công tác đảm bảo ANTT. Đến nay, lãnh đạo Công an thành phố, các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ các đoàn khách trung ương, quốc tế đến địa bàn công tác và tham quan, du lịch. Đặc biệt là tăng cường đảm bảo ANTT ở điểm du lịch, khu vui chơi và những nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trước, trong và sau ngày lễ Quốc khánh 2.9...

Cũng theo Trung tá Diệu, về lực lượng, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngoài lực lượng trực chiến còn bố trí 30% quân số để chủ động xử lý các tình huống. Riêng Đội CSGT, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát TTATGT trên khắp các tuyến, địa bàn trọng điểm. “Bên cạnh công tác đảm bảo ANTT dịp Quốc khánh 2.9, lãnh đạo Công an thành phố còn chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc, không để thành điểm nóng”, trung tá Diệu cho biết thêm.
 

BÁ SƠN
 


.