Đảng ủy Công an Sơn Tịnh: Phấn đấu giữ vững Đảng bộ "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu

10:05, 13/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Công an huyện Sơn Tịnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của các cấp đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, góp phần xây dựng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) mà Đảng và nhân dân giao phó...

Đại tá Phan Văn Nhẫn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: Đảng bộ Công an huyện căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp gắn công tác xây dựng Đảng với chức năng nhiệm vụ được giao là đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, xác định lãnh đạo và cấp ủy từ chi bộ trở lên phải là lực lượng nòng cốt, đầu tàu gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và mở nhiều đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Công an huyện Sơn Tịnh tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Công an huyện Sơn Tịnh tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.


Để duy trì là đảng bộ 7 năm liền (từ 2008 - 2014) đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động gắn với việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, chiến sĩ, nhằm xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy luôn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên ưu tú, đảng viên mới. Từ năm 2010 đến nay, Công an huyện đã bồi dưỡng, kết nạp 29 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ lên 71 đồng chí, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Công tác nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên được đổi mới và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhất là khắc phục những tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và tăng cường đoàn kết nội bộ. Đảng ủy Công an huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

Trong 5 năm qua, Công an huyện đã điều tra, khám phá 229 vụ vi phạm pháp luật hình sự, bắt 384 đối tượng; bắt, xử lý 108 vụ (447 đối tượng) đánh bạc dưới các hình thức, xử phạt 1,1 tỷ đồng; điều tra, xác minh làm rõ 178 vụ (176 đối tượng) vi phạm trên lĩnh vực kinh tế và môi trường. Truy bắt, vận động 34 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ đưa 15 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Tỷ lệ điều tra, phá án hằng năm đạt trên 83% (vượt chỉ tiêu nghị quyết 3,2%)... Nhờ đó, ANTT trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, như xây dựng 16 mô hình, 3 câu lạc bộ về ANTT, tiêu biểu như mô hình “Tự phòng, tự quản về ANTT” ở xã Tịnh Trà; Tổ tự quản về ANTT ở xã Tịnh Phong; mô hình “5 xây, 4 giảm” tại xã Tịnh Sơn... góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng thường xuyên cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

“Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, đại tá Nhẫn cho biết thêm.            

  Bài, ảnh: Bá Sơn


 


.