Sao vuông ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

01:03, 25/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia về dầu khí, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung  - Tây Nguyên,  trong đó có tỉnh Quảng Ngãi. Những năm qua, cùng với việc tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn còn chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng tự vệ (LLTV) đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng nhằm phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo ông Đặng Hồng Sơn- Phó chỉ huy trưởng tự vệ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban chỉ huy tự vệ (CHTV) công ty đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, hướng dẫn của Ban CHQS huyện Bình Sơn về công tác  quốc phòng, quân sự địa phương. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ của công ty. Ban CHTV công ty đã làm tốt công tác xây dựng LLTV đúng tỉ lệ, nguyên tắc, đúng biên chế. Hiện nay, quân số có 42 đồng chí, có 1 trung đội cơ động, 1 trung đội súng máy 12,7ly.

 Trung đội tự vệ nhà máy thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và bắn đạn thật.
Trung đội tự vệ nhà máy thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và bắn đạn thật.


LLTV của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn luôn xác định tốt việc huấn luyện quân sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên tham gia huấn luyện với quân số thường trực 100% theo chỉ tiêu đề ra. Qua các đợt huấn luyện giúp cho LLTV nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình ", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện kỹ chiến thuật sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; nắm vững kỹ chiến thuật, thành thạo các động tác chiến đấu, vừa tham gia công tác ở đơn vị có hiệu quả, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên.

Công ty thường xuyên duy trì 1 trung đội tự vệ chiến đấu tại chỗ và 1 trung đội súng máy 12,7ly bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn nhà máy trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

  Đặc biệt, trong năm 2014, LLTV công ty cùng với dân quân tự vệ các xã Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải (Bình Sơn) hoàn thành xuất sắc diễn tập vận hành cơ chế và thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và bắn đạn thật. Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ, thời gian qua, Ban CHTV công ty còn tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc công ty cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh tại Trường Quân sự tỉnh;  mời cán bộ Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 120 người thuộc  đối tượng 4 của công ty theo quy định. Qua kiểm tra, đánh giá, kết quả, 100% đạt khá, giỏi, trong đó, giỏi đạt gần 75%.

Để đảm bảo công tác an ninh an toàn tuyệt đối của công trình NMLD, trong thời gian qua, Ban CHTV đã tham mưu cho lãnh đạo tăng cường quản lý an ninh bằng nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng quy chế phối hợp với các lực lượng chuyên ngành cùng với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy định của Nhà nước liên quan đến an ninh quốc gia. Công ty đã xây dựng và ký quy chế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền trực tiếp cho 1.800 ngư dân về ý thức an ninh, an toàn, Phòng cháy chữa cháy tại NMLD. Gần 1.000 hộ dân ký cam kết không đưa tàu thuyền vào đánh bắt hải sản tại Cảng xuất sản phẩm và Phao rót dầu không bến (SPM) và không vi phạm hành lang an toàn nhà máy.


Anh Khoa – X. Thiên


 


.