Công an Đức Phổ tấn công trấn áp các loại tội phạm

10:03, 25/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại tá Huỳnh Tiến Dũng- Trưởng Công an huyện Đức Phổ cho biết, thời gian qua, Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn các lễ hội trên địa bàn...

“Tùy vào tình hình ở từng địa phương mà Công an huyện xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm. Như ở 6 xã ven biển, sau những chuyến biển dài ngày, ngư dân vào bờ thường tổ chức ăn nhậu, gây gổ, đánh nhau nên các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với công an xã, lực lượng Biên phòng xuống cơ sở túc trực, giữ vững an ninh trật tự, đại tá Dũng cho biết thêm.

Qua thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức điều tra, khám phá 3 vụ trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng; phát hiện, triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 5 vụ, 7 bị can; xử lý vi phạm hành chính 8 vụ, 14 đối tượng. Lực lượng cảnh sát kinh tế, môi trường đã triển khai các biện pháp trinh sát, đấu tranh quyết liệt và đã lập biên bản đình chỉ khai thác cát trái phép 8 vụ, phạt 21 triệu đồng. Xác minh, thu thập, xử lý 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy...

Lực lượng Công an huyện Đức Phổ đảm bảo ANTT trong các dịp lễ lớn của huyện.
Lực lượng Công an huyện Đức Phổ đảm bảo ANTT trong các dịp lễ lớn của huyện.


Thượng úy Nguyễn Thành Hưng- Đội tổng hợp Công an huyện Đức Phổ cho biết: Qua tuần tra, tổ công tác đã ngăn chặn 6 vụ gây rối, đánh nhau; 1 vụ đập phá tài sản; ngăn chặn 1 vụ tổ chức đua xe trái phép tại thôn Tân Tự (Phổ Minh); triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc, thu giữ 1,5 triệu đồng. Phối hợp với Phòng PC 47 Công an tỉnh và Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ bắt đối tượng Trần Quốc Huy có hành vi tàng trữ  trái phép chất ma túy, thu 2,53 gam heroin; tổ chức xét nghiệm ma túy và phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy... Bên cạnh đó, để phòng ngừa các loại tội phạm, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường gọi hỏi, răn đe, giáo dục 205 đối tượng nổi cộm về hình sự; gọi hỏi, răn đe 25 đối tượng có liên quan đến ma túy...

Công tác đảm bảo trật tự ATGT được Công an huyện chỉ đạo quyết liệt. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý gần 400 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 250 triệu đồng, góp phần đảm bảo tốt TTATGT...

Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.