40 năm Đoàn Sông Trà Anh hùng

08:03, 16/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- 40 năm trước, ngày 20.2.1975, Trung đoàn 94 ra đời tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh (theo quyết định của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5), trở thành trung đoàn bộ binh đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trong kháng chiến chống Mỹ. Trung đoàn 94 còn được gọi với cái tên thân thương là Đoàn Sông Trà, trải qua bao trận đánh đã làm nên những chiến thắng vang dội...

Trong đội hình của Trung đoàn ngày ấy gồm có 3 tiểu đoàn chủ lực cơ động 48, 81, 83, các đại đội hỏa lực trực thuộc, các phân đội bảo đảm chiến đấu và các cơ quan Trung đoàn bộ. Trung đoàn tập hợp những người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà, mang truyền thống khởi nghĩa Ba Tơ, Trà Bồng quật khởi, gắn liền với nhiều chiến công vang dội. Chưa đầy một tháng sau ngày thành lập, ngày 16.3.1975, đơn vị được tăng cường hỏa lực ĐKZ và cối các loại, tiến công tiêu diệt cụm chốt Chuồng Trâu, Đỏ Đen, Giong Than, Đồi Tranh; diệt gọn Tiểu đoàn bảo an ngụy số 140, tiêu diệt nhiều địch, bắt sống 32 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị, làm chủ chiến trường. Đây là trận đánh then chốt, ta đã đánh vỡ hệ thống phòng ngự của địch từ hướng trọng điểm, mở rộng vùng giải phóng từ tây sang đông huyện Bình Sơn, làm cho địch ở các nơi hoang mang dao động; đồng thời cổ vũ, thôi thúc tinh thần chiến đấu của quân và dân tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung đoàn 94 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quân khu 5.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung đoàn 94 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quân khu 5.


Tiếp đó, các trận phục kích của Trung đoàn trên tuyến đường từ Dốc Phú đến Trà Bồng (đêm 18 rạng ngày 19.3.1975); trên Quốc lộ 1 tại Bình Long (tối 24.3.1975) Trung đoàn đã sát cánh cùng quân dân các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh tiêu diệt, bắt sống và làm tan rã hàng ngàn tên địch; phá hủy và tịch thu hàng trăm xe tăng, xe cơ giới, nhiều súng pháo, phương tiện chiến tranh của chúng. Chiến công nối tiếp chiến công, Trung đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Ra quân là đánh thắng, đã đánh là tiêu diệt gọn quân địch”, góp phần xứng đáng vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi mùa Xuân 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 10.1976, Trung đoàn tách khỏi Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi về trực thuộc Quân khu 5. Đến ngày 30.7.1978, sáp nhập vào đội hình Sư đoàn 307 (Quân khu 5) và trải qua 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và tham gia xây dựng chính quyền cách mạng; đồng cam cộng khổ, chia đói, chia đau để cứu giúp nhân dân nước bạn.

Phát huy tinh thần vượt mọi gian khổ, chiến đấu anh dũng, chiến thắng vẻ vang, những năm qua, trong điều kiện đội ngũ cán bộ biên chế thiếu, doanh trại, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, sinh hoạt của bộ đội còn khó khăn, Trung đoàn 94 đã tập trung củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; phối hợp cùng các địa phương, địa bàn động viên tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp biên chế, huấn luyện quân dự bị. Đến nay, đã biên chế ổn định 96,9% chỉ tiêu quân số quy định, hàng năm tập trung huấn luyện đạt 80-90%. Năm 2012, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, động viên một tiểu đoàn có một đại đội thực binh bắn đạn thật, bảo đảm an toàn.

Gắn bó chặt chẽ với địa phương, địa bàn động viên quân dự bị và nơi đóng quân, đơn vị chú trọng làm tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh, xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những đóng góp xuất sắc, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND (ngày 30.8.1989), được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 25 Huân chương Chiến công. Tiểu đoàn 48 và Tiểu đoàn 83 được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

 


.