Xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm

05:02, 01/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm, thu hút đông đảo các cấp, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương...

Đến nay, toàn tỉnh có 86 loại mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), với 135 mô hình (tăng 35 mô hình so với năm 2013). Trong đó, loại mô hình do chính quyền các cấp xây dựng hoạt động hiệu quả như: “3 không, 3 giảm”, “Tự quản, tự phòng”, mô hình “vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai”...

Loại mô hình do các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị xây dựng và nhân rộng như: Mô hình khu dân cư “6 không” do MTTQ tỉnh phát động; CLB “phụ nữ quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội”, “Thanh niên với pháp luật”, “phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện và quản lý con cái”. Mô hình già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi; mô hình “Họ tộc 3 không”, mô hình tổ tự quản “xe ôm”, “taxi” tự quản...

Nói về hiệu quả của mô hình khu dân cư “3 không, 3 giảm” ở xã Bình Trị (Bình Sơn), ông Nguyễn Hoàng- Trưởng thôn Phước Hòa, xã Bình Trị cho biết: Từ khi mô hình khu dân cư “3 không, 3 giảm” được xây dựng ở khu dân cư Hòa Trung, thôn Phước Hòa đã mang lại hiệu quả thiết thực, ANTT được giữ vững. Từ hiệu quả trên, mô hình đã được nhân rộng ra các KDC khác ở thôn Phước Hòa. “Sắp tới, thôn sẽ nâng cao tiêu chí xây dựng mô hình KDC từ “3 không, 3 giảm” lên thành KDC “5 không, 3 giảm” nhằm giữ gìn ANTT, giữ vững tình làng, nghĩa xóm ở KDC”, ông Hoàng cho biết.

Còn ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Công an xã Tịnh Ấn Tây khẳng định: Từ khi xã xây dựng mô hình “tiếng mõ an ninh” ở khu dân cư 11, 12, thôn Độc Lập đã góp phần đảm bảo ANTT không chỉ ở 2 KDC này mà ANTT ở cả thôn Độc Lập cũng được đảm bảo. “Điều quan trọng và hiệu quả lớn nhất mà mô hình mang lại là tạo sự đoàn kết, nhất trí cao của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ bình yên cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà”, ông Hải khẳng định.

Đến nay, các mô hình đã phát triển rộng khắp đến tận các gia đình, khu dân cư. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia công tác giữ gìn ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mặt khác, qua các mô hình, nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Đại tá Nguyễn Văn Thư - Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh cho biết: Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm có tác dụng rất lớn và phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục như: Các tổ chức quần chúng phát triển chưa đồng đều giữa các địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề; chưa nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận thức của một số địa phương còn sai lệch, không rõ ràng trong chức năng của tổ chức. Một số tổ chức khi thành lập chỉ có chức năng tư vấn, giúp tổ chức đảng, chính quyền cơ sở định hướng, giải quyết những vấn đề ANTT nảy sinh chứ không có chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Có nơi, dù mô hình ra đời sau, nhưng chức năng, nhiệm vụ trùng với tổ chức cũ, nhưng lại duy trì cả hai mô hình, tổ chức cũ và mới. Thậm chí có địa phương vì thành tích mà xây dựng tổ chức, mô hình, nhưng không hỗ trợ kinh phí cho mô hình hoạt động dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Bá Sơn
 


.